Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ đơn thân có 2 con bị TNGT cần sự giúp đỡ

22/03/2020 10:32

Huyện đoàn và Hội đồng đội huyện Ngọc Hồi đang tổ chức kêu gọi những nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn với gia đình chị Trương Thị Thúy thường trú tại thôn 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi có 2 con bị TNGT.

Vào khoảng 20 giờ ngày 20/3, em Phan Thị Hồng Thủy sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 9c5, Trường THCS thị trấn Plei Kần chở theo em trai 6 tuổi (cả 2 đều là con của chị Trương Thị Thúy) dạo chơi trên đường bê tông ở trong thôn thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy với tốc độ cao tông vào phía sau xe của chị em Thủy. Hậu quả làm em Thủy bị tử vong trên đường đi cấp cứu; còn em trai 6 tuổi hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng rất nguy kịch. Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, cháu bị vỡ xương hàm, dập lá lách, nứt hộp sọ và dập gan...

Mẹ của 2 cháu bị tai nạn trên là chị Trương Thị Thúy có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống chủ yếu trông cậy vào những đồng tiền đi làm thuê của mình để lo 2 con ăn học. Vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập tới khiến gia đình chị Thúy đang rơi vào tình trạng rất khó khăn.  

Trước tình cảnh đáng thương của gia đình chị Thúy, hiện nay, Huyện đoàn và Hội đồng đội huyện Ngọc Hồi đang tổ chức kêu gọi những nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn với gia đình chị Thúy thông qua số điện thoại: 0905225596 hoặc số tài khoản 5103205093137 Agribank huyện Ngọc Hồi. Các mạnh thường quân ủng hộ nhớ ghi rõ họ, tên người gửi để Huyện đoàn Ngọc Hồi tổng hợp đăng công khai trên trang facebook của Huyện đoàn Ngọc Hồi.

Đắc Vinh

 

 

Chuyên mục khác