20/05/2025 13:11
|
Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet và các nền tảng mạng xã hội đã tác động không nhỏ đến nhu cầu học tập, giải trí của mỗi người. Trước đây các thế hệ lấy những cuốn sách giáo khoa, những cuốn sách truyện và những bài giảng của các thầy cô giáo trực tiếp trên lớp để làm học liệu thì nay mỗi người lại có đến hàng trăm lựa chọn khác nhau. Và tất nhiên, trước hàng trăm lựa chọn ngày càng sôi động, hấp dẫn, thói quen đọc sách và lấy sách làm người bạn đồng hành học tập suốt đời dần trở nên thưa vắng.
Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng do internet lên ngôi và phương tiện nghe nhìn lấn át. Thế nhưng, chính Bill Gates- người sáng lập ra Microsoft luôn nhấn mạnh rằng, việc đọc sách từ thuở nhỏ đã giúp ông đạt được ước mơ. Khi trưởng thành, Bill Gates vẫn không rời xa sách và ông từng nói: Nếu không trở thành một người đọc sách giỏi thì không thể có được những tri thức quý giá.
Nói như vậy để thấy sách luôn là người bạn đồng hành của mỗi người trên hành trình học tập suốt đời. Sách đề cao cái đẹp, nhân văn trong tâm hồn. Sách có trí khôn, có kinh nghiệm và cả đạo lý. Đọc sách giúp mỗi người bớt đi tuyệt vọng, buồn phiền, tăng thêm yêu thương khoan thứ. Những người đọc sách và học hỏi từ sách luôn có cảm nhận tinh tế, thấm đẫm văn hóa. Và tất yếu, từ đọc sách, mỗi người sẽ học được những tri thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu, học được cách phân biệt đúng, sai, phân biệt được cái xấu, cái tốt để vận dụng trong công việc, cuộc sống của chính mình.
Mỗi người, hết lứa tuổi học sinh, sinh viên theo học các lớp, các khóa ở các trường phổ thông, đại học, với đặc thù công việc của mình vẫn phải tiếp tục duy trì ý thức tự học, tự rèn suốt đời. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học hỏi qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học qua thực tiễn, học qua sách vở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực tiễn đã chứng minh, nếu người cán bộ, công chức, viên chức nào luôn nêu cao tinh thần học hỏi, học qua đồng nghiệp, qua sách vở, qua thực tiễn đều luôn sâu sát công việc và khả năng giải quyết, xử lý công việc năng suất, hiệu quả cao hơn.
Trong rất nhiều phương pháp học tập suốt đời, không ít cán bộ, đảng viên đã lựa chọn cách “học ở sách vở” là một trong những phương pháp tự học hiệu quả, nhất trong điều kiện thực tiễn đặt ra những việc khó, việc mới như hiện nay. Không ít người thú thực rằng, học từ sách vở là cách thực hành sinh động tinh thần học tập suốt đời của mỗi người. Họ có thể chủ động về cách học này trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh để tự nghiền ngẫm, tự học, tự tìm ra hướng đi, lối đi nhanh, gọn, hiệu quả. Tất nhiên có những việc không có trong sách vở, không có những khuôn mẫu cụ thể để học theo tức thời. Nhưng, nhờ đọc sách, nhờ học qua sách mỗi ngày mà mỗi cán bộ, đảng viên tự bồi dưỡng, tự hình thành cho mình phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đồng thời trau dồi kỹ năng nắm bắt tình hình, nghiên cứu và phân tích một cách thấu đáo, toàn diện các vấn đề, các tình huống để đưa ra hướng xử lý những vấn đề mới phát sinh một cách hiệu quả.
|
Đảng và Nhà nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong cuộc cách mạng này có những việc mới, những mô hình mới chưa có trong tiền lệ, đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị phải không ngừng nêu cao tinh thần học tập suốt đời, đọc sách và học từ sách để có thêm những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, giải quyết kịp thời và hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Chỉ khi đẩy mạnh thực chất việc học tập suốt đời, sẽ tạo ra được đội ngũ cán bộ dũng cảm, nhận thức đúng quy luật khách quan, chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ, dám nói những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, từ cuộc sống sinh động, từ đòi hỏi của đổi mới và yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, cán bộ, đảng viên có quyết tâm, dám chịu trách nhiệm về kết quả công việc, biết làm chủ bản thân và công việc, dám nhận lỗi, sửa sai, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng.
Học tập suốt đời, mỗi người tự lựa chọn cho mình phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả. Trong đó, với lợi thế không phân biệt thời gian, không gian, lứa tuổi, giới tính, không phải đăng ký thông qua các khóa học, các lớp học, “học ở sách vở” là cách học giúp mỗi người tự chủ động nâng cao khả năng tự học, tự tích lũy tri thức, tự xây dựng khả năng phản biện. Điều này càng có ý nghĩa khi trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị phải không ngừng nỗ lực tự học, tự rèn tư duy độc lập, kỹ năng nắm bắt tình hình, cần nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp để giải quyết những việc khó, việc mới, những việc chưa có tiền lệ, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
NGUYÊN PHÚC