Tuổi trẻ huyện Đăk Glei làm theo Di chúc Bác Hồ

03/05/2019 06:12

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Chính vì thế, trước lúc đi xa, trong Di chúc của mình, Người đã có những lời dặn dò đối với thế hệ thanh niên ngắn gọn mà sâu sắc, chứa chan tình cảm yêu thương...

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, nhiều phong trào thi đua đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Đăk Glei hưởng ứng và thực hiện, nhất là phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, Huyện đoàn Đăk Glei đã phối hợp với các đoàn viên, thanh niên của các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh… tổ chức chiến dịch tình nguyện hè ở một số xã trên địa bàn huyện bằng nhiều việc làm thiết thực như: nạo vét kênh mương, làm đường giao thông nông thôn; giúp người dân trồng và thu hoạch cà phê, cao su, bời lời, lúa nước; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, gia đình khó khăn... 

Như trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, chỉ trong 2 tuần ra quân, các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã Đăk Môn như khai hoang, phục hóa 0,7ha ruộng lúa nước; đúc 10m cống bê tông dẫn nước vào khu khai hoang phục hóa cho bà con thôn Ri Mẹt trồng lúa nước; sửa chữa, nạo vét, đắp hơn 2,5km kênh mương nội đồng cho bà con thôn Măng Lon và thôn Brông Mẹt; phát quang 7,7km đường nội thôn; khơi thông cống rãnh của thôn Măng Lon, Brông Mẹt, Nú Kon, Đăk Nai với tổng khối lượng hơn 80 khối đất đá; phát quang 0,8km đường huyện lộ ĐH85 từ xã Đăk Môn đi xã Đăk Long và khơi thông 1,6km cống rãnh. Các đoàn viên, thanh niên còn đào mới 18 hố rác, 13 hầm rút, 2 chuồng bò, san 1 nền nhà, trồng vườn rau xanh cho 23 hộ gia đình chính sách tại thôn Măng Lon và Kon Boong; mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức hè, 2 lớp tập dân vũ thu hút 960 lượt thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Đăk Môn tham gia; tặng 120 phần quà cho các em thiếu niên nhi đồng; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 30 gia đình chính sách tại 2 thôn Nú Kon và Kon Boong...

Tuổi trẻ Đăk Glei giúp người dân xã Xốp đưa nước về đồng ruộng. Ảnh: TT

 

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, tuổi trẻ Đăk Glei cũng đã tổ chức nhiều đêm nhạc gây quỹ từ thiện, tặng hàng trăm triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. 

Thực hiện Di chúc của Bác, trong thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình về Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei” cũng đã được Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Trong suốt nhiều năm qua, từ cấp uỷ đảng, chính quyền và các thủ lĩnh Đoàn từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều phong trào cụ thể như: Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; “học tập vì ngày mai lập nghiệp”; thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí…

Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Di chúc của Người đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phấn đấu vươn lên học tập, lao động, rèn luyện của tuổi trẻ huyện Đăk Glei trong suốt nhiều năm qua.         

Thanh Trang

 

Chuyên mục khác