Không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời dạy của Bác

20/05/2025 06:01

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh "là nguồn năng lượng tinh thần bất diệt, tiếp tục dẫn đường cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới". Đó cũng là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

 

Trong bài viết “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Sinh thời, Bác luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về đạo đức cách mạng đặc biệt có ý nghĩa trong công cuộc chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí hiện nay- Tổng Bí thư  nhấn mạnh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, từ tác phẩm Đường Kách mệnh (năm 1927) đến bản Di chúc cuối cùng (hoàn chỉnh vào tháng 5/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. 

Đạo đức cách mạng, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm nhiều yếu tố, tựu trung là trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, điều mấu chốt nhất là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Thấm nhuần điều đó, từ khi thành lập Đảng cho tới nay, đại đa số cán bộ, đảng viên luôn thể hiện rõ phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực, chủ động học tập, thấm nhuần và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Tuy nhiên, Đại hội đại XIII của Đảng đã thắng thắn chỉ rõ “việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, nền nếp, vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa.

Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Ảnh: congluan.vn

 

Xác định đạo đức cách mạng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên và có ý nghĩa quyết định tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạnh cho cán bộ, đảng viên.

Theo đó, đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường, quan điểm vững vàng; luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, sâu sát quần chúng, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân là vô cùng cần thiết. Có tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đi cùng đó là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại đa số cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với lý tưởng cách mạng, kiên trì phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có ý thức chính trị cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhiệm vụ.

Không mơ hồ, dao động trước những tình huống khó khăn, phức tạp; có ý thức, trách nhiệm và thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; luôn tích cực, tự giác trong việc học tập và nâng cao nhận thức chính trị, trình độ năng lực công tác của bản thân.

Gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh với những tư tưởng sai trái, phản động chống phá Đảng, Nhà nước. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa chịu khó nghiên cứu, học tập, hoặc học tập qua loa, sơ sài, nên nhận thức chưa sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Một vài trường hợp có đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác chưa chuẩn rmực. Có trường hợp chưa nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ, chưa xác định đúng động cơ phấn đấu, thiếu tự giác trong học tập, rèn luyện; chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái; chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trước tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân. Có những vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự.

Khen thưởng tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức. Ảnh: Tất Thành

 

Vì vậy, trong thời gian tới, để tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống mọi biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quán triệt đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu của giáo dục đạo đức cách mạng; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thấu suốt tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và giai đoạn nhất định. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với thực tiễn.

Điều quan trọng nữa là mỗi cán bộ, đảng viên cần đưa việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thành nhu cầu trực tiếp, thói quen trong nhận thức và hành động. Từ đó góp phần "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", như lời dạy của Bác.

Sông Côn

 

 

Chuyên mục khác