Tuổi trẻ Đăk Tô học tập và làm theo Bác

04/03/2022 13:08

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện đoàn Đăk Tô triển khai sâu rộng và hiệu quả, qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên. 
Huyện đoàn Đăk Tô lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào các hoạt động của Đoàn. Ảnh: TT

 

Anh Đinh Công Bình - Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô cho biết: Huyện đoàn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu nhiệm kỳ 2017 -2022 đến nay, Huyện đoàn đã tổ chức 6 hội nghị quán triệt cấp huyện cho cán bộ Đoàn chủ chốt, Đội thanh niên xung kích huyện; triển khai 54 buổi học tập cấp cơ sở và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam…

Trong quá trình triển khai học tập và làm theo Bác, Huyện đoàn Đăk Tô kết hợp tuyên truyền, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam do các cấp, ngành phát động và tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có hơn 400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn phát động; hơn 600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”; chỉ đạo Đoàn khối trường học chọn cử đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Huyện đoàn đã phát động nhiều phong trào thực tiễn đến đoàn viên, thanh niên như: Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Kon Tum thời kỳ mới”, xây dựng các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Theo dấu chân Bác” trên các trang thông tin của tổ chức Đoàn.

Anh Đinh Công Bình chia sẻ: Huyện đoàn thường xuyên lồng ghép triển khai việc học tập và làm theo Bác với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung phong phú bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn. Cùng đó, Huyện đoàn triển khai thường xuyên, xuyên suốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công.

Huyện đoàn Đăk Tô triển khai học tập và làm theo Bác trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: TT

 

Huyện đoàn còn triển khai nhiều nội dung về học tập và làm theo Bác đối với thiếu nhi. Theo đó, 100% liên đội tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia, như: Kể chuyện về Bác vào thứ 2 hàng tuần; sưu tầm các mẩu chuyện, tranh ảnh về Bác; hát về Bác, về quê hương đất nước, về mái trường mến yêu; xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” thu hút hơn 40.000 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia.

Anh Đinh Công Bình đánh giá: Qua việc triển khai học tập và làm theo Bác, chúng tôi mong muốn bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ huyện nhà phát triển lành mạnh, toàn diện, có đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sâu sắc. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Đăk Tô tiếp tục chú trọng tổ chức các phong trào, hoạt động hướng về cơ sở, phát huy mạnh mẽ sức trẻ trong công cuộc xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.     

Tất Thành

Chuyên mục khác