"Tủ sách Bác Hồ" ở Trường THCS Đăk Rve

29/09/2014 10:20

Năm học 2013 - 2014 vừa qua, Trường THCS Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) được đánh giá là đơn vị điển hình trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mô hình "Tủ sách Bác Hồ".

Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Rve - Hoàng Đình Hải cho biết: Đầu năm học 2013 - 2014, nhà trường đã phát động cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đề xuất các ý tưởng hay, hiệu quả về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đến tháng 11/2013, các tổ chuyên môn đã đóng góp ý kiến đưa việc học tập và làm theo Bác ở các môn học tích hợp, ngoại khóa tổ chức thành công trước đây sang xây dựng kế hoạch "Tủ sách Bác Hồ" với việc sưu tầm, ủng hộ sách viết về Người; tiếp đến bố trí phòng trưng bày và đọc sách riêng để mọi người trong trường cùng tham gia đọc, nghiên cứu, học tập và làm theo.

Hiệu trưởng Hoàng ĐÌnh Hải và Tủ sách Bác Hồ của Trường THCS Đăk Rve.

 

Đề xuất mô hình "Tủ sách Bác Hồ" đưa ra đã được các thầy cô giáo thống nhất, hưởng ứng tích cực. Kết thúc công tác vận động, tuyên truyền trong toàn trường và các bậc phụ huynh, tháng 3/2014, các lớp đã quyên góp trên 130 đầu sách với đủ thể loại, nội dung viết về Người như: "Bác Hồ và thiếu nhi"; "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta"; "Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến"; toàn tập 5 cuốn "Thân thế và sự nghiệp Hồ Chí Minh"; "nhân cách Hồ Chủ tịch"... Bên cạnh đó, nhà trường còn nhận được sự ủng hộ từ Hội Phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể nhà trường gần 5 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, các thầy cô đã lấy ý kiến phụ huynh, học sinh mua thêm 15 đầu sách bổ sung vào tủ sách chung về Bác.

Tham quan phòng đặt "Tủ sách Bác Hồ" do tập thể thầy cô giáo và gần 220 học sinh quyên góp, chúng tôi nhận thấy trong không gian chưa đến 30m2 của phòng đọc sách đặc biệt này, các em học sinh đã tự giác sắp xếp từng cuốn sách, treo từng bức ảnh về Bác thật ngay ngắn, đẹp mắt. Từ ngày có phòng đọc, học sinh các lớp đến phòng đọc sách về Người vào mỗi buổi đến trường. Qua thống kê của nhà trường, mỗi ngày có khoảng 20 lượt học sinh đến với phòng đọc.

Thăm phòng đọc, chúng tôi thấy các em tự chọn sách và chỗ ngồi, nghiêm túc đọc mẩu chuyện, bài viết về Bác. Em Y Ngái, học sinh lớp 7A, chia sẻ: Em đã 3 lần đọc cuốn sách "Bác Hồ và thiếu nhi", ở câu chuyện nào cũng thấy hình ảnh của Bác luôn giản dị, gần gũi. Em thích nhất là hình ảnh Bác chia quà, xoa đầu, hỏi thăm việc học của các bạn nhỏ. Rồi khi ra về, em nhỏ lại được Bác tặng quà, nhắc nhở chăm ngoan, vâng lời ba mẹ, biết giúp đỡ người khó khăn. Ước gì, em cũng được gặp Bác, để được Bác khen như thế.

Còn em Y Trinh - học sinh lớp 9 bày tỏ: Đọc "Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến", em thấy Bác sống ở trong rừng rất khổ nhưng Bác vẫn vui vẻ nhường cơm, quần áo cho các chú bộ đội. Mỗi buổi sáng, Bác dậy sớm tập thể dục, đi ra suối bắt cá, giặt quần áo của mình. Bác dù là vị lãnh tụ nhưng sống gần gũi, yêu thương mọi người.

Hiệu trưởng Hoàng Đình Hải cho biết: Nhà trường không nghĩ việc thực hiện kế hoạch xây dựng "Tủ sách Bác Hồ" lại thành công đến vậy. Số lượng học sinh tự giác đến phòng đọc sách về Bác ngày càng tăng. "Tủ sách" đã giúp nhà trường không chỉ khuyến khích các em đến với tri thức, mà còn "truyền lửa" ý chí cách mạng, nhân cách sống cao đẹp, tác phong làm việc và tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó, các em soi rọi tự rèn luyện bản thân, trau dồi đạo đức, học tập tốt hơn, góp phần trở thành con ngoan - trò giỏi dưới mái trường THCS Đăk Rve. Về phía các thầy giáo, cô giáo được bổ trợ thêm tài liệu, kiến thức các môn học như lịch sử, địa lý, văn học, giáo dục công dân đối với nội dung chương trình tích hợp về thực hiện Chỉ thị 03 trong nhà trường.

Chưa dừng lại ở việc sưu tầm sách về Bác, chúng tôi được biết, giai đoạn 2 của việc thực hiện mô hình "Tủ sách Bác Hồ", năm học 2014 - 2015 sắp đến, nhà trường sẽ tổ chức thi đua hưởng ứng làm nhiều việc tốt về ứng dụng sáng kiến khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, học tập của thầy và trò ở mỗi lớp học. Và giữa năm học 2014 - 2015, Trường phát động thi kể chuyện về Bác, tổ chức làm theo Bác thông qua các hoạt động ngoại khóa và khen thưởng các tập thể, cá nhân "nêu gương người tốt, việc tốt" trong học tập, làm theo Bác.

Mai Trâm

Chuyên mục khác