Phụ nữ Đăk Glei tích cực học tập và làm theo Bác

18/06/2019 06:13

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đăk Glei đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ làm theo Bác bằng những phần việc thiết thực gắn với triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

Chị Y Thiêng Thuỷ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Glei cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và hưởng ứng phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, dựa trên tình hình thực tế của từng địa bàn, Hội LHPN huyện đã đề ra phương hướng cũng như cách làm phù hợp để hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, làm theo Bác trong thực hành tiết kiệm, Hội LHPN huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình như: “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ thu gom sách giáo khoa cũ”, “Phụ nữ giúp nhau làm công gây quỹ”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”. Hội cũng đã vận động chị em tham gia các loại hình tiết kiệm tại chi hội, xoay vòng vốn, tiết kiệm và vay vốn… Đến nay, các cấp Hội đã duy trì 171 tổ tiết kiệm với 6.408 thành viên cùng số tiền 2.861.286.000 đồng, giải quyết cho nhiều hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế.

Để giúp cho các hội viên, phụ nữ có thêm thu nhập, Hội xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương như: “Phụ nữ nuôi heo lai lấy giống” với 10 thành viên, “Phụ nữ nuôi heo lai lấy thịt” với 18 thành viên, “Phụ nữ liên kết trồng nấm” với 14 thành viên, “Phụ nữ chế biến muối tiêu rừng” với 9 thành viên, “Phụ nữ trồng rau sạch” với 6 thành viên, “Tổ liên kết phụ nữ DTTS trồng sâm dây” với 59 thành viên…

Hội cũng tuyên truyền, vận động các hội viên, phụ nữ áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống phù hợp vào để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều chị đã vươn lên làm kinh tế giỏi như: chị Trần Hoàng Ngọc Tuyết ở xã Đăk Môn, chị Y Phượng ở xã Đăk Kroong, chị Y Lệ ở xã Đăk Pék, chị Y Hiếu ở xã Đăk Long…

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã chú trọng đến phụ nữ nghèo và chăm lo đời sống cho trẻ em. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp cùng với các đơn vị thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 3 xã biên giới Đăk Nhoong, Đăk Blô và Đăk Long. Kết quả, 3 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được bàn giao 3 mái ấm tình thương, 10 hội viên phụ nữ nghèo được tặng bò sinh sản (mỗi hội viên 1 cặp bò), 10 phụ nữ nghèo được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế (mỗi người 5 triệu đồng), 10 xe đạp và 5 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/em/quý cũng được trao tặng cho các em học sinh nghèo… cùng nhiều hỗ trợ khác.

Không chỉ thực hiện tốt các phong trào thi đua và trong lao động sản xuất, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực học tập và làm theo Bác trong bảo vệ đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc thông qua các hoạt động “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ an ninh biên giới gắn với bảo vệ tài nguyên, khoáng sản”, “Phụ nữ DTTS tham gia bảo vệ môi trường gắn với đường biên, cột mốc”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Phụ nữ xã Đăk Pek chung tay dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: ĐT

 

Chị Y Thiêng Thuỷ cho hay, để việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn các cơ sở Hội phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, chuyên đề. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, công tác hội tới các hội viên, phụ nữ được sâu rộng và hiệu quả.    

Đức Thành

Chuyên mục khác