Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Hà tích cực học và làm theo Bác

30/09/2022 13:20

Thời gian qua, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Hà đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại địa phương.

Khắc ghi lời dạy của Bác “một tấm gương sáng của thầy, cô giáo sẽ có cả một thế hệ noi theo”, hơn 13 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô giáo Cao Thị Thanh Huế - Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Đăk Hà không ngừng học tập, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, cô đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua của ngành như đạt giải Nhì Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp huyện năm học 2021 - 2022, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Cô Huế cũng trực tiếp bồi dưỡng nhiều lượt học sinh đạt giải cao tại Hội thi tài năng Tiếng anh cấp tỉnh. Mới đây nhất cô giáo Cao Thị Thanh Huế đã vinh dự được giới thiệu xét chọn giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022 cấp Trung ương.

Cô giáo Cao Thị Thanh Huế tâm sự: “Với tôi, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác là niềm đam mê. Bác là con người vĩ đại, sáng ngời ý chí, tư tưởng để mỗi chúng ta học tập. Vận dụng những tư tưởng Bác, bản thân tôi đã cố gắng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức trở thành nhà giáo được phụ huynh và học sinh yêu quý. Nổi bật là Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo do ngành phát động, trong thời kỳ 4.0, mỗi giáo viên phải năng động sáng tạo thay đổi các phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả linh hoạt sáng tạo”.

Cô giáo Cao Thị Thanh Huế - gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: ĐTLP

 

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Hà có 41 trường học với 1.250 cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên. Cùng với thực hiện phong trào dạy tốt, học tốt, các trường đang tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên. Từ phong trào học tập và làm theo Bác, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong đó, tiêu biểu có Chi bộ Trường THCS xã Đăk Mar với 21 đảng viên. Để triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường nêu gương bằng việc nghiêm túc học tập, nâng cao trình độ về kiến thức giảng dạy, nêu gương khi đứng trên bục giảng cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Các thầy giáo, cô giáo luôn quan tâm, gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em học sinh để từ đó đề nghị tập thể lớp, tổ chức Đoàn thanh niên và nhà trường có giải pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thầy giáo Đoàn Chí Thành - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà chia sẻ: “Để việc học tập và làm theo lời Bác phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, Chi bộ nhà trường đã gắn các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua, cuộc vận động như “Thi đua dạy tốt, học tốt”,“Đổi mới phương pháp dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thông qua các phong trào thi đua, các cán bộ, giáo viên ngày càng nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được ứng dụng”.

Để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong trường học, các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà đã khuyến khích học sinh sưu tầm những câu chuyện hay, những tư liệu quý về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như thi hát, kể chuyện về Bác Hồ, thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tổ chức các chương trình sinh hoạt truyền thống dưới cờ về chủ đề Bác Hồ kính yêu. Qua đó, giúp các em vận dụng bài học về Bác vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần tương thân, sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện để cùng tiến bộ.

Em Dương Bảo Châu - Lớp 8B1, Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà chia sẻ: “Qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, qua các câu chuyện các bạn kể về Bác, em đã học tập ở Bác tấm lòng bao dung, giản dị. Là học sinh, em luôn lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm mục tiêu phấn đấu, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Qua những câu chuyện, em rút ra được cho mình càng phải cố gắng hơn nữa và cần có tấm lòng bao dung với mọi người, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, về nhà em sẽ giúp ba mẹ những việc trong khả năng của mình”.

Với những cách làm sáng tạo, việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà đã diễn ra sôi nổi, có chiều sâu, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Đỗ Thị Lan Phương

 

Chuyên mục khác