Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô học tập và làm theo Bác

10/08/2019 06:00

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ phụ nữ Công an huyện Đăk Tô luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào và cuộc vận động, đưa Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô trở thành một điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Đại úy Trần Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô cho biết, Hội có 15 hội viên, hiện đang công tác tại các đội Tham mưu tổng hợp, Hỗ trợ tư pháp, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát điều tra, An ninh, Phụ trách xã và Công an thị trấn Đăk Tô. Tuy số lượng hội viên ít và đặc thù của ngành khiến việc thực hiện các phong trào gặp khó khăn, nhưng Hội luôn chủ động xây dựng nội dung phù hợp, kế hoạch hoạt động cụ thể để vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị, vừa thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ do Hội cấp trên đề ra.

Theo Đại úy Trần Thị Ngọc, thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô tập trung triển khai hội viên thực hiện phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào và cuộc vận động “Phụ nữ Công an nhân dân chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc”, “Phụ nữ Công an nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… Nhờ bám sát phong trào do các cấp Hội phụ nữ đề ra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Công an nên các hoạt động phong trào trở nên thiết thực, hiệu quả và thu hút được hội viên phụ nữ tham gia.

Ngoài việc tổ chức cho tất cả hội viên đăng ký thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đăng ký học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đăng ký thi đua “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, Hội Phụ nữ công an huyện Đăk Tô còn xây dựng các quy định về văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống của hội viên theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là việc thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính” và “Kính trọng, lễ phép với nhân dân”.

Qua giới thiệu của Đại úy Trần Thị Ngọc, chúng tôi đến thăm, tìm hiểu về công việc của cán bộ, chiến sĩ phụ nữ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đăk Tô). Dù khối lượng công việc nhiều và yêu cầu luôn phải khẩn trương, nhưng cán bộ chiến sĩ phụ nữ của Đội luôn vui vẻ và hướng dẫn tận tình, chu đáo mỗi khi nhân dân đến làm các thủ tục.

Đại úy Trần Thị Ngọc “bật mí”, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô là một trong những cơ sở Hội đầu tiên của Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng “Tủ sách phụ nữ” tại đơn vị. Với hơn 60 đầu sách, tạp chí, văn bản liên quan đến phụ nữ và ngăn sách chuyên đề “Văn hóa ứng xử Công an nhân dân”, “Tủ sách phụ nữ” là mô hình bổ ích, phục vụ nhu cầu đọc, cung cấp nhiều thông tin và kiến thức hay cho các hội viên phụ nữ trong đơn vị nhằm góp phần hỗ trợ trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

Cán bộ chiến sĩ phụ nữ Công an huyện Đăk Tô đọc sách từ Tủ sách phụ nữ. Ảnh: ĐT

 

Học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô duy trì và nhân rộng việc tiết kiệm thời gian, điện nước, văn phòng phẩm tại đơn vị; phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại các xã, thị trấn; tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện nhân các ngày lễ lớn; tham gia các đợt hiến máu tình nguyện; duy trì mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với hình thức góp vốn 24 triệu đồng/tháng để quay vòng giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế...

Đặc biệt, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình chị Y H’Mé ở thôn Đăk Kan Pen (xã Diên Bình) thoát nghèo bằng việc hỗ trợ heo giống để phát triển chăn nuôi, làm vườn rau,…

Bên cạnh đó, hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô tích cực tham gia các cuộc thi do huyện tổ chức và đạt giải cao.

“Trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ phụ nữ Công an huyện Đăk Tô sẽ tiếp tục đoàn kết, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ” - Đại úy Trần Thị Ngọc chia sẻ.

Đức Thành

Chuyên mục khác