Đại đội 187 (Ban Chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy): ​Học Bác từ những công việc hàng ngày

20/07/2018 07:03

​Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 187 (Ban Chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy) luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, mọi công việc hàng ngày…

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện biên giới, Đại đội 187 thường xuyên chú trọng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời sẵn sàng chiến đấu cơ động bảo vệ tuyến biên giới khi có tình huống xảy ra.

Ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như phòng chống, khắc phục thiên tai; cứu hộ, cứu nạn; tiến hành công tác dân vận…

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị là khỏe, có bản lĩnh chính trị vững vàng để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Đại đội 187 lồng ghép sinh hoạt ngoài thao trường với việc học và làm theo Chỉ thị 05

 

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cấp ủy và Ban chỉ huy Đại đội 187 luôn lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm kim chỉ nam cho mọi cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng và rèn luyện. Đặc biệt kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều quyết tâm học và làm theo Bác bằng chính những công việc, sinh hoạt hàng ngày của mình.

Thượng úy A Án - Chính trị viên Đại đội 187, chia sẻ: Ban chỉ huy Đại đội thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt công tác, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót. Từ đó cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội luôn ý thức trách nhiệm, nâng cao tính tự giác, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Vì vậy, Đại đội 187 luôn duy trì sự đoàn kết, thống nhất cao từ cán bộ chỉ huy đến đảng viên, chiến sĩ. Cũng nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thể đem hết nhiệt huyết cùng với niềm tự hào vượt qua khó khăn, tích cực học tập, huấn luyện, không ngừng sáng tạo, đáp ứng mọi yêu cầu được giao.

Bằng chứng sinh động nhất là trong những năm qua cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, có phẩm chất, đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thượng úy A Án chia sẻ thêm: Qua học Bác, chất lượng xây dựng nề nếp chính quy đã được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện có chiều sâu các chế độ nề nếp trong ngày, trong tuần, đúng điều lệnh, chất lượng nội vụ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thống nhất. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị được thực hiện nghiêm, không có trường hợp vi phạm lớn để phải xử lý, cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giao thông đều bảo đảm an toàn.

Học tập và làm theo Bác, Đại đội 187 luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên báo động luyện tập phân đội trực sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng thời gian qua cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực cố gắng, chấp hành tốt các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, nên mọi công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, vật chất, mô hình học cụ bảo đảm huấn luyện đều được chuẩn bị tốt, kỹ càng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Trong huấn luyện, đơn vị luôn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, địa điểm. Cán bộ, chiến sĩ đều tích cực tự giác trong huấn luyện, ôn luyện nắm chắc và thuần thục yếu lĩnh từng động tác kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị.

Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đều có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Hằng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện A3 với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện bảo đảm chặt chẽ, đạt kết quả tốt; việc tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đạt kết quả khá. Đơn vị bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Quán triệt lời dạy của Bác “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”, Đại đội 187 đã làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện nạo vét kênh mương nội đồng; giúp nhân dân thu hoạch mùa vụ, tham gia làm đường giao thông, vận chuyển nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân khắc phục hạn hán, chữa cháy rừng…

Bên cạnh, trong các ngày tết cổ truyền, đơn vị còn đưa cán bộ, chiến sĩ về ăn tết cùng bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Bằng nguồn kinh phí tự chủ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp vào quỹ “hũ gạo vì người nghèo”,  tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách…

Những việc làm thiết thực từ học Bác trong thời gian qua đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.

Bài, ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác