Cựu chiến binh Ngọc Hồi làm theo Bác

08/08/2017 18:42

​Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

Trong những năm qua, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Ngọc Hồi luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội CCB huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực; giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội CCB chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho 712 lượt hộ gia đình hội viên vay với số tiền 20,728 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất.

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội CCB, nhiều hội viên CCB huyện Ngọc Hồi đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã có tới trên 400 hộ hội viên CCB trở thành hộ sản xuất giỏi.

Các CCB tham quan mô hình kinh tế CCB Phạm Công Thao ở xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi). Ảnh:B.C

 

Điển hình như các gia đình hội viên CCB sản xuất theo mô hình vườn, ao, chuồng, ruộng, cây công nghiệp: Nguyễn Văn Thành ở xã Đăk Xú, Đặng Văn Phùng ở xã Đăk Kan có thu nhập bình quân hàng năm trên 700 triệu đồng.

Nhiều gia đình hội viên CCB làm trang trại, bình quân hàng năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng trở lên như các gia đình: Bùi Thanh Xuân, Đinh Văn Phương, Ngô Duy Tính ở xã biên giới Sa Loong; Nguyễn Trọng Luân ở xã Đăk Kan; Bùi Duy Hào, Nguyễn Văn Đạo ở xã Đăk Xú…

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Ngọc Hồi còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro. Ở các chi hội, các hoạt động phong phú, sinh động bằng những việc làm cụ thể, đổi công, giúp nhau cây giống, con giống, dùng quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển sản xuất với số tiền xoay vòng trên 1,2 tỷ đồng. Các hội viên CCB đóng góp 565 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà Nghĩa tình đồng đội và đóng góp ủng hộ các quỹ vì người nghèo, vì Trường Sa thân yêu, đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam…

Các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các thế hệ cán bộ, hội viên tích cực gương mẫu tham gia thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nói đi đôi với làm, Hội CCB huyện đã đăng ký cụ thể với UBND huyện Ngọc Hồi về thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội CCB huyện Ngọc Hồi đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; từ đó, các hội viên cựu chiến binh đã gương mẫu thực hiện, tự nguyện hiến đất, hiến công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Các hội viên CCB huyện đã tham gia 5.663 ngày công, vận động đóng góp 1,274 tỷ đồng làm 19,5km đường bê tông nông thôn.

Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Hồi - Ngô Tiến Đợi cho biết: Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện Ngọc Hồi đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của từng cán bộ, hội viên và khơi dậy phong trào học tập, làm theo Bác, vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các địa phương. Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Ngọc Hồi tiếp tục vận động hội viên phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác dạy để xây dựng quê hương Ngọc Hồi ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Bảo Châu

Chuyên mục khác