Chú trọng giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác

01/07/2022 13:01

Giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo lời Bác cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ luôn được Huyện đoàn Sa Thầy chú trọng. Thời gian qua, Huyện đoàn Sa Thầy đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo triển khai hiệu quả công tác này.
Tuyên dương các cá nhân, tập thể đoàn thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện Sa thầy. Ảnh: TT

 

Anh Đoàn Thế An - Bí thư Huyện đoàn Sa Thầy cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, xuyên suốt đến tổ chức đoàn các cấp. Nội dung, phương thức triển khai đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Các chuyên đề học tập hàng năm dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được tổ chức thông qua nhiều hình thức. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ huyện nhà.

Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong các dịp kỷ niệm đặc biệt, tiêu biểu như: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng. Trong đó, các tổ chức đoàn đã tổ chức hơn 100 đợt tuyên truyền về các ngày kỷ niệm này, thu hút 3.000 ĐVTN tham gia.

Các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Đoàn các cấp. Trong đó, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Sa Thầy lần thứ XV và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua việc giáo dục học tập và làm theo Bác, các tổ chức đoàn đã lồng ghép với nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN. Các tổ chức đoàn cử 25 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm địa bàn. Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao khả năng của thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Huyện đoàn Sa Thầy đã lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Các hình thức giáo dục truyền thống luôn được đổi mới. Từ cấp huyện đến cơ sở, Đoàn thanh niên đã tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của địa phương, đất nước, các ngày lễ lớn của Đoàn, Hội, Đội. Nhiều chương trình về nguồn, đến với địa chỉ đỏ, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được duy trì tổ chức tốt, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thanh thiếu nhi.

Trong quá trình triển khai công tác hằng năm, Huyện đoàn chú trọng thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Kon Tum thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022 đến toàn thể ĐVTN huyện nhà. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực với hơn 1.000 tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại. Duy trì, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi như: Ngày hội Thanh niên sống đẹp; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; tuyên dương gương mặt trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu…

Anh Đoàn Thế An cho biết: Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Huyện đoàn tiếp tục quan tâm, triển khai việc học tập và làm theo lời Bác gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Qua đó, xây dựng thế hệ trẻ thời đại mới, sống có lý tưởng, khát vọng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tất Thành

Chuyên mục khác