Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum: Phát huy hiệu quả học tập và làm theo lời Bác

04/05/2020 13:05

Phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo Thượng tá Phùng Trung Văn - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, phát huy truyền thống đơn vị lực lượng vũ tranh anh hùng, trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng. Việc học tập và làm theo Bác gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Để  việc học tập và làm theo hiệu quả, bên cạnh việc tổ chức quán triệt tốt Chỉ thị 05, Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 08/07/2016 của Quân ủy Trung ương về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội”, các nghị quyết chuyên đề học tập và làm theo Bác, hàng năm, Đảng ủy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch, đưa vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, kế hoạch công các, sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Lực lượng dân quân thành phố huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: VN

 

Trong sinh hoạt, hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ học một lời Bác dạy; hàng tháng, các chi bộ trực thuộc kể một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cán bộ, đảng viên liên hệ và làm theo. Nhân ngày sinh của Bác, hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự thành phố thường tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”...

Trong những ngày tháng diễn ra dịch bệnh Covid- 19, cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự thành phố không quản ngại khó khăn, gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ở các khu cách ly do thành phố lập. Trung tá Lý Trọng Nam- phụ trách Khu cách ly tập trung Trường THPT Chuyên Nguyễn Tât Thành cho biết, cán bộ, chiến sỹ ở các khu cách ly luôn xác định rõ nhiệm vụ giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần cùng với các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh. Đây cũng là thể hiện tính kỷ luật, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác. 

Tìm hiểu sâu hơn về quá trình học tập và làm theo Bác, chúng tôi còn được biết, trong những năm gần đây, Ban chỉ huy Quân sự thành phố còn có các hoạt động như: Thi tìm hiểu lịch sử Đảng, truyền thống ngành Tuyên giáo; tổ chức đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tiếp thu, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, không suy thoái tư tưởng chính trị, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, chiến sĩ thương yêu, đùm bọc, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Học tập và làm theo Bác, Ban chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình tuyến đường dân quân tự quản xây dựng nông thôn mới của lực lượng dân quân xã Đăk Năng; mô hình tuyến đường dân quân tự quản xây dựng đô thị văn minh của lực lượng dân quân phường Quang Trung; mô hình làm công tác dân vận, tăng gia sản xuất của Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Chim... Các hoạt động trên góp phần vào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Ở mô hình giúp đỡ đồng đội dân quân có hoàn cảnh khó khăn, từ việc  huy động đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ dân quân và các nhà hảo tâm, Ban chỉ huy Quân sự phường Quang Trung mua 2 con bò giống trị giá gần 30 triệu đồng hỗ trợ cho 2 dân quân phường và xây dựng 1 căn “nhà đồng đội” trị giá 150 triệu đồng cho 1 dân quân. Các hoạt động này chia sẻ với dân quân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.       

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực này, năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Văn Nhiên

Chuyên mục khác