Những bí thư chi bộ thôn năng nổ, trách nhiệm

06/06/2025 13:35

Xã Ngọk Tem (huyện Kon Plông) có 10 bí thư chi bộ thôn, trong đó, 4 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Là “đầu tàu” của thôn, những bí thư chi bộ luôn năng nổ, gương mẫu, trách nhiệm trong mọi phong trào để người dân trong thôn noi theo. Đồng thời, luôn nhiệt huyết trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xây dựng thôn phát triển.
Các bí thư chi bộ thôn ở xã Ngọk Tem chủ động nghiên cứu các thông tin, tài liệu, văn bản của nhà nước để tuyên truyền cho người dân. Ảnh: TH

 

Một trong những “đầu tàu” đầu tiên chúng tôi gặp là anh Đinh Văn Sanh - Bí thư Chi bộ thôn Điek Lò.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Đinh Văn Sanh kể, trước đây, anh từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọk Tem, Bí thư Đoàn xã Ngọk Tem và Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọk Tem. Đến năm 2020, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Điek Lò.

Với vai trò là bí thư chi bộ, anh Sanh tiếp tục phát huy năng lực, gương mẫu, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài tích cực tuyên truyền, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh còn chú trọng đến công tác hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Để xây dựng thôn Điek Lò ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, những năm qua, anh Sanh thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Đặc biệt, anh tích cực vận động người dân mạnh dạn vay vốn chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, thôn Điek Lò đã có 141 hộ dân mạnh dạn vay vốn chính sách với tổng số tiền hơn 11,1 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn vay được người dân đầu tư vào phát triển kinh tế gia đình như trồng keo, cau, cây ăn quả, cà phê, chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao, hiện thôn chỉ còn 11 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

Chị Y Liêm cũng là một trong những bí thư thôn năng nổ, trách nhiệm của xã Ngọk Tem. Chị Y Liêm cho biết, trước đây, chị từng làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Điek Nót và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngọk Tem. Năm 2022, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Điek Nót.

Trong những năm làm bí thư chi bộ, chị luôn nỗ lực cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Cùng với đó, chị thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đến nay, thôn Điek Nót còn 17 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Ngoài tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, chị còn tích cực vận động người dân cùng chung tay xây dựng thôn (làng) nông thôn mới (NTM). Qua đó, đã có nhiều hộ dân trong thôn tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động như: chỉnh trang nhà cửa; thường xuyên tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp ngày công, tiền của xây dựng NTM. Đặc biệt, qua vận động, đã có khoảng 20 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Anh Đinh Văn Đin tuyên truyền, vận động người dân trong thôn về công tác xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.H

 

Giống anh Đinh Văn Sanh, chị Y Liêm, anh Đinh Văn Đin - Bí thư Chi bộ thôn Điêk Kua (xã Ngọc Tem) là một bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm. Anh Đin còn là tấm gương làm kinh tế giỏi để người dân noi theo. Anh đã đầu tư trồng 5ha keo, 2ha mì; mua xe công nông chở nông sản cho người dân trong vùng. Trong năm 2024, anh thu về khoảng 200 triệu đồng từ trồng trọt và chở nông sản.

Ông Võ Xuân Tựu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọk Tem nhận xét: Anh Đinh Văn Sanh Đinh, chị Y Liêm, anh Đinh Văn Đin là những cán bộ thôn năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm của xã Ngọk Tem. Bản thân các bí thư chi bộ thôn luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thôn, trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhất là về công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ cao của đảng viên và người dân, là “cầu nối” vững chắc đưa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.               

TRẦN HƯỚNG

Chuyên mục khác