Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

06/02/2025 13:05

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với các nhóm chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nghị quyết số 57 đã định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Nghị quyết số 57 nhấn mạnh: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Đưa đất nước ta phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình là khát vọng của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Qua thời gian, khát vọng càng rõ nét, được nâng lên một tầm cao mới, phù hợp với xu thế thời đại, với điều kiện thực tiễn. Khát vọng nâng tầm đó luôn được tiếp thêm nguồn năng lượng mới: là sự kế thừa và phát huy tinh thần khát vọng của cha anh đi trước, là từ các quyết sách ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng, là tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, là sự phát triển khoa học, công nghệ, nỗ lực đổi mới sáng tạo, đánh thức những tiềm năng, lợi thế để vươn lên những tầm cao mới.

Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.P

 

Khát vọng đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình là có cơ sở, được dựa trên nền tảng các thế hệ đã chung sức xây dựng, phát triển, đưa đất nước ta “chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Nhưng, “khát vọng có trở thành hiện thực hay không là cả quá trình, đòi hỏi sự nỗ lực, sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ tại Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào sáng 13/1.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ năm 1990 đến nay, trên thế giới chỉ có 34 nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình và vẫn còn 108 nước chưa vượt qua. Đối với nước ta, để phát triển nhanh, vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, phấn đấu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi phải có sự đột phá. Bởi vậy, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị chỉ rõ có 3 việc phải làm: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh (nguồn nhân lực). Và khi thực hiện được những phần việc này sẽ tạo được bước đột phá, hiện thực được khát vọng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với những ứng dụng, giải pháp công nghệ cao được ứng dụng vào tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, nếu đi chậm sẽ đồng nghĩa với việc khó tiếp cận được những cái mới, tụt hậu so với sự phát triển. Vì vậy, mỗi người phải tiếp tục phát huy những gì đang có, những kết quả đạt được, đồng thời phải đổi mới, năng động, sáng tạo vừa để tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với sự phát triển của xã hội vừa là nhân tố góp phần  thúc đẩy sự phát triển đó.

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Ảnh: NP

 

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57, ngày 9/1/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, trong đó nêu rõ 35 nhóm chỉ tiêu đến năm 2030 và 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, 140 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đường lối, hướng đi được vạch ra hết sức cụ thể đã tạo ra nguồn động lực, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà khoa học, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân thêm sức bật mới, quyết tâm mới vì một đất nước ngày càng phát triển.

Trong hành trình góp sức hiện thực khát vọng đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình, việc đưa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống của đặc thù một tỉnh miền núi có tới hơn 54% dân số là đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao như tỉnh ta có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, thì phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần rất lớn trong việc kéo gần khoảng cách giữa các vùng miền, giảm chi phí, giảm thời gian và thúc đẩy sự phát triển cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển của quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình. Làm sao để khai thác tối đa, khai thác hiệu quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Làm sao để mỗi người hiểu rằng tâm lý ngại thay đổi, trông chờ ỷ lại chính là lực cản của sự phát triển. Làm sao để mỗi người phải nhận thức có lối nghĩ, cách làm đổi mới sáng tạo trong công việc, trong cuộc sống cũng chính là góp phần hiện thực khát vọng xây dựng quê hương Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước ta giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình. Để làm được điều này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà khoa học, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân trong thời gian tới.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác