“Tự soi, tự sửa” gắn với sinh hoạt chính trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

07/07/2022 13:04

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện Ia H’Drai triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và đạt hiệu quả.
 
Đảng bộ xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai tổ chức sinh hoạt tự soi tự sửa gắn với tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: DĐN

 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo đó, có 160 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, xã và các phòng, ban, ngành, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức, đồng thời Thường trực Huyện ủy đã quán triệt đến bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu kỹ các nội dung của đợt sinh hoạt để triển khai thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt bám sát theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và sinh hoạt theo chủ đề “tự soi, tự sửa” được tập trung góp ý vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân; biểu dương những cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, nói không đi đôi với làm… Qua việc nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những gợi mở của cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện thảo luận sôi nổi, thể hiện nhận thức và sự quan tâm với những nội dung tác phẩm đề cập; khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đợt sinh hoạt được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt tập trung quán triệt quan điểm “kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

Đến hết ngày 10/6/2022, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với nội dung đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ huyện hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, có 29 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức 60 đợt sinh hoạt chính trị với 911 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hầu hết các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã tiến hành sinh hoạt về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cách thức tổ chức đa dạng như: tổ chức sinh hoạt riêng, sinh hoạt chuyên đề hoặc thường kỳ… Cán bộ, đảng viên đã thảo luận kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Nhiều đơn vị sinh hoạt về tác phẩm gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đưa nội dung sinh hoạt vào trong văn kiện đại hội chi bộ để thảo luận.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai sinh hoạt vào dịp 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 105 Cách mạng Tháng Mười Nga; 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chính trị ở mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong đợt sinh hoạt chính trị.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” đã mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt, giúp cán bộ, đảng viên củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức, kiên định, giữ vững niềm tin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.       

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác