Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

30/08/2021 13:05

Sáng 30/8, đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành ủy Kon Tum và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Lâm và đảng viên Y Xuôi. Ảnh: HT

 

* Tại Thành ủy Kon Tum, đồng chí A Pớt trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Lâm - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Y Xuôi - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Lâm sinh ngày 5/10/1953, tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 30/5/1981, công nhận chính thức ngày 30/5/1982, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Duy Tân.

Đồng chí Y Xuôi sinh ngày 12/5/1949, tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; vào Đảng ngày 27/7/1981, công nhận chính thức ngày 27/7/1982; hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng bộ phường Thống Nhất.

Truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Văn Đạm. Ảnh: HT

 

Truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Văn Đạm - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí sinh ngày 9/5/1943 tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; vào Đảng ngày 25/4/1976, công nhận chính thức ngày 11/5/1977.

* Tại Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh, đồng chí A Pớt trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đồng chí Phạm Thanh Hà sinh ngày 10/10/1961 tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; vào Đảng ngày 30/6/1981, công nhận chính thức ngày 30/12/1982; hiện sinh hoạt tại Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thanh Hà. Ảnh: HT

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí A Pớt ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành. Đồng chí mong rằng, trong thời gian đến, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương và luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác