Tổng cục Chính trị khảo sát Sư đoàn 10 thực hiện Chỉ thị 154 của Quân ủy Trung ương

28/04/2023 19:15

Ngày 28/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành khảo sát phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 154-CT/ĐUQSTW, ngày 9/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.
Quang cảnh buổi khảo sát. Ảnh: DH

 

Sau khi Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ban hành Chỉ thị 154 về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Trong những năm qua, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phòng, chống thiên tai”; nhắn tin ủng hộ “Mái ấm biên cương” ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Cụ thể, từ năm 2010 – 2020, Sư đoàn đã tổ chức được 23 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hơn 4 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, giúp dân làm hàng trăm kilômét đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi khác… Từ đó, góp phần xây dựng địa phương phát triển về kinh tế - xã hội; ổn định về quốc phòng - an ninh; đồng thời xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó máu thịt đoàn kết quân, dân.

Qua buổi khảo sát, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đánh giá cao Sư đoàn 10 đã chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ đoàn công tác nắm, khảo sát thực tế về kết quả thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt tại đơn vị. Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của Sư đoàn 10 làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương, thủ trưởng Tổng cục Chính trị tiếp tục ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Duy Hùng

 

Chuyên mục khác