Thiêng liêng Huy hiệu Đảng

07/10/2023 13:01

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận đóng góp, cống hiến của mỗi đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc XHCN.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Liễm. Ảnh: TN

 

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, ông Phạm Liễm (thôn 4, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy) vinh dự đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ông sinh ra tại Mỹ Hệ (Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), tròn 20 tuổi, ông chính thức trở thành Việt Minh, làm đội phó dân quân tự vệ xã. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày 18/6/1950, thì cuối năm đó, người đảng viên trẻ đi bộ đội, biên chế vào “Ban thông tin liên lạc” Trung đoàn tại Ba Tơ, nhận nhiệm vụ “xoi đường”, tức là làm liên lạc, đưa thông tin từ Ban tham mưu Khu V xuống địa bàn cơ sở và từ cơ sở về Ban tham mưu. Công việc đánh dấu sự khởi đầu trong chặng đường làm công tác giao bưu chiến trường của ông Liễm, là cuối năm 1951, tham gia “xoi đường” để Khu 5 mở chiến dịch lên miền Tây Quảng Ngãi và Kon Tum. Năm 1952, ông cùng đồng đội nhận nhiệm vụ “xoi đường” lên Đăk Glei trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên, “xoi đường” trong chiến dịch Măng Đen. Sau năm 1954, ông tình nguyện “ở lại”, đảm nhận nhiệm vụ thành lập và duy trì hoạt động các trạm giao bưu, đảm bảo liên lạc tại vùng căn cứ kháng chiến tại các xã vùng Đông Trường Sơn (nay thuộc huyện Kon Plông). Năm 1963, ông về công tác tại ban giao bưu liên lạc của tỉnh. Nhiều năm gắn bó, đồng cam cộng khổ với đồng bào DTTS địa phương, người chiến sĩ giao bưu kiên trung, tận tụy được bà con trìu mến đặt cho cái tiên “Ba Diu” (cha của con mang rừng). Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong ngành bưu điện trước khi nghỉ hưu vào năm 1978.

Gần 100 tuổi đời, ông Liễm nghẹn ngào xúc động đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý, kỷ vật thiêng liêng mà Đảng trao tặng - với niềm tự hào giản dị vì đã cống hiến trọn đời trên con đường của Đảng, Bác Hồ mà ông đã lựa chọn.

Ở tỉnh ta, kể từ khi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại Ngục Kon Tum  (ngày 25/9/1930), do đặc thù lịch sử hình thành và phát triển gắn với công tác tổ chức của Đảng, thời gian qua, các đảng viên cao niên vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm, 70 tuổi Đảng đều là các cán bộ lão thành, chủ yếu được tăng cường từ các tỉnh đồng bằng lên xây dựng cơ sở cách mạng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm tạo nguồn, phát triển trong kháng chiến có bước chuyển tích cực kể từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (tháng 3/1961).

Đảng viên Y Dinh vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: TN

 

Trong đó, kết nạp đảng viên người DTTS ở địa phương không ngừng được chú trọng chính là nền tảng cho công tác phát triển đảng viên mới ở vùng đồng bào DTTS gắn với xóa thôn (làng) trắng đảng viên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Như đảng viên Y Dinh (sinh năm 1939) ở làng Nông Chả, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 13/5/1968 tại chi bộ thôn, người nữ đảng viên đã lần lượt trải qua công tác tại Ban An ninh H40, cán bộ Hội Phụ nữ H40 và tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư sau khi trở về địa phương. Bà vinh dự đón nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào đợt 19/5/2023.

16 năm kể từ lần đầu tiên trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng bộ tỉnh tự hào ghi danh các đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng. Thực tế ngày càng nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là minh chứng sinh động cho sức mạnh của Đảng trong công cuộc đổi mới.   

Thanh Như                                

Chuyên mục khác