Thành ủy Kon Tum: Đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy

12/03/2020 10:59

Sáng 12/3, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm (nhiệm kỳ 2020-2025) các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Từ ngày 6/2 - 5/3/2020, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (4 đảng bộ và 1 chi bộ).

Các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm đều xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; việc điều hành, tổ chức đại hội hầu hết đều diễn ra trôi chảy, không phát sinh các vấn đề ngoài dự kiến; văn kiện trình đại hội có chất lượng, cơ bản theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; công tác bầu cử tại đại hội và hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất đều thực hiện theo đúng quy định, nhân sự trúng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới cơ bản đều theo đúng dự kiến, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, rút ra một số kinh nghiệm sau quá trình tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp về công tác tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban, tổ, bộ phận giúp việc cho đại hội và các cơ quan điều hành đại hội gắn với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, bộ phận giúp việc và từng thành viên; chuẩn bị kỹ càng và chi tiết các kịch bản, chương trình điều hành tại đại hội; cấp ủy cấp trên, tổ chỉ đạo đại hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp trên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định các nội dung liên quan đến đại hội, kịp thời điều chỉnh sai sót và hoàn thiện nội dung trước khi trình ra đại hội.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác