Thành phố Kon Tum: Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

30/07/2020 06:06

Sau 2 năm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, thành phố Kon Tum đã tinh giản 16 đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ máy tinh gọn, không còn trùng lắp, chồng chéo, các đơn vị tập trung nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, nâng cao hiệu quả công việc.

Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông. Sau những khó khăn ban đầu, đến nay Trung tâm đi vào hoạt động ổn định.

Ông Phan Thanh Nam – Trưởng phòng Kinh tế kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố cho biết: Sau khi sáp nhập, khối lượng công việc cần quản lý nhiều hơn, tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thành. Sau gần 1 năm sáp nhập, các phòng đã phối hợp thực hiện công việc chặt chẽ, đồng bộ, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao. Nhờ đó, Trung tâm luôn làm tốt chức năng, phát huy hiệu hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ phát triển nông, lâm, nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, 3 năm nay, Phòng GD&ĐT thành phố luôn tập trung phối hợp đồng bộ với đảng bộ các xã, phường triển khai sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, Phòng đã sáp nhập được 14 trường tiểu học, 14 trường trung học cơ sở thành 14 trường tiểu học, trung học cơ sở. 

Ông Thái Khắc Hòa – Trưởng phòng GD&ĐT thành phố cho biết, ban đầu việc thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, đến nay, công tác giảng dạy đã ổn định và đảm bảo chất lượng. Qua quá trình sáp nhập, đã tinh giản hơn 100 cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý giáo dục.

“Việc sáp nhập giúp giảm ngân sách đầu tư rõ rệt, qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Chúng tôi chỉ đạo các trường đổi mới công tác quản lý, sắp xếp công việc khoa học để đảm bảo hiệu quả công việc” – ông Thái Khắc Hòa chia sẻ.

Sau quá trình sáp nhập, các trường học luôn đảm bảo chất lượng dạy và học. Ảnh: X.B

 

Xác định việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 18 –NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Thành ủy đã chủ động ban hành các kế hoạch, phương án triển khai thực hiện.

Theo đó, Thành ủy đã quán triệt các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhất quán các chủ trương không thành lập mới các tổ chức trung gian; sắp xếp, sáp nhập các tổ chức, đơn vị, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; chủ động bố trí các chức danh cấp trưởng kiêm nhiệm trong các ngành, lĩnh vực có liên quan, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

“Với sự đồng thuận cao, đến nay, thành phố đã giảm được 16 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, 2 đơn vị thuộc lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội và 14 đơn vị trường học” – bà Ngô Thị Hoàng Anh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Kon Tum cho biết.

Bên cạnh việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn kết hợp với thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ khu dân cư kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố cũng mang lại hiệu quả cao.

Đến nay, thành phố Kon Tum đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập từ 183 thôn, tổ dân phố xuống còn 154 thôn, tổ dân phố (giảm 29 thôn, tổ dân phố trên 21 xã, phường). Cùng với đó, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tại 89/154 khu dân cư.

Như tại phường Ngô Mây, trong năm 2019, phường đã chủ động sắp xếp, sáp nhập từ 6 thôn, tổ dân phố còn 5 thôn, tổ dân phố. Ông Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Ngô Mây cho biết, giảm 1 tổ dân phố tương đương với việc giảm được khoảng 10 cán bộ cơ sở không chuyên trách nhưng công việc vẫn được triển khai hiệu quả, đảm bảo.

Đánh giá về việc triển khai thực hiện, bà Ngô Thị Hoàng Anh cho rằng, thực tế việc tinh gọn bộ máy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Qua đó giúp giảm rất nhiều chi phí, tập trung ngân sách dành cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với các điều kiện thực tế của thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện. Đồng thời, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý về cơ cấu, có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới- bà Ngô Thị Hoàng Anh nhấn mạnh.

Bình An

Chuyên mục khác