Nghĩa tình trên đất nước triệu voi - Kỳ 1: Hợp tác quốc tế trong sáng

26/04/2024 06:02

Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (gọi tắt là Lào) là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có chung đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu đời. Nhân dân hai nước cùng chung sống trong mối quan hệ chia ngọt, sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

Để góp phần phát huy và giữ vững mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam – Lào, từ năm 2006 được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng hai nước, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) triển khai nhiều dự án hỗ trợ và đầu tư tại Lào với tinh thần hợp tác hữu nghị, quốc tế trong sáng cùng nhau phát triển. Đặc biệt vào năm 2018, Binh đoàn 15 và Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện (Ban Chỉ đạo) - Bộ Quốc phòng Lào đã tiến hành ký kết Biên bản hợp tác kết nghĩa để cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Attapư (Lào).

Thượng tá Nguyễn Hồng Lam- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 chia sẻ: Trong quá trình hợp tác quốc tế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Ban Chỉ đạo của Lào luôn xác định công tác đối ngoại quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, trong đó hợp tác kết nghĩa luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; thường xuyên chỉ đạo cơ quan thường trực của hai đơn vị trao đổi thông tin, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Biên bản kết nghĩa đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Thăm và tặng quà Ban Chỉ đạo của Lào nhân dịp Tết cổ truyền của bạn. Ảnh: D.Đ.N

 

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động của mỗi đơn vị về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; mục đích, ý nghĩa, nội dung hợp tác kết nghĩa; từ đó nâng cao nhận thức và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Bộ Quốc phòng hai nước giao phó.

Binh đoàn 15 và Ban Chỉ đạo của Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào và Binh đoàn 15. Thông qua đó, hai bên có dịp tìm hiểu về chủ trương, biện pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, gắn với thế trận an ninh nhân dân; các phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của hai Đảng, chính sách và pháp luật của hai Nhà nước; đồng thời, hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, nhân dân và Quân đội mỗi nước.

Năm 2019, Binh đoàn 15 và Ban Chỉ đạo của Lào đã phối hợp tổ chức khảo sát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, kiểm tra phẫu diện đất và lấy mẫu đất, mẫu than bùn tại 3 trọng điểm tỉnh Xay Sổm Bun và 1 trọng điểm tỉnh Xiêng Khoảng làm cơ sở giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, Binh đoàn 15 đã chủ động phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phân tích điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng giúp Ban Chỉ đạo của Lào xác định cây trồng vật nuôi phù hợp trong vùng dự án, đồng thời đánh giá tính khả thi khi xây dựng 1 nhà máy vi sinh tại địa bàn này.

Công ty 385 - Binh đoàn 15 thăm và tặng quà cho nhân dân địa phương tại tỉnh Attapư. Ảnh: DĐN

 

Đặc biệt, trong những năm qua, các công ty của Binh đoàn 15 làm nhiệm vụ tại Lào thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang Lào thực hiện tốt công tác dân vận, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn đứng chân; tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nước Lào.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại đặc biệt giữa hai Đảng, Quân đội và nhân dân hai nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Các công ty của Binh đoàn 15 thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh Attapư thực hiện an sinh xã hội; phát động phong trào ủng hộ người dân trong vùng dự án; ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập; hỗ trợ gạo cứu đói khi giáp hạt; tặng quà nhân dịp lễ, tết và các sự kiện; hỗ trợ kinh phí xây dựng hội trường, nhà làm việc; sửa chữa các tuyến đường dân sinh; giúp nhân dân trong vùng dự án áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.  

(Còn nữa)

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác