Một số kết quả tích cực trong đợt sinh hoạt chính trị 3/2/2022

04/04/2022 06:50

Toàn tỉnh có trên 576 tổ chức cơ sở đảng với trên 27 nghìn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia sinh hoạt chính trị đợt 3/02/2022 với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” đã khơi dậy phong trào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đợt 3/2/2022 (đợt 1). Việc tổ chức thực hiện đã đem lại những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt các kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: LVC

 

Về nhận thức, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương các khóa; nhất là các văn bản tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, như Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các địa phương, đơn vị.

Qua công tác phổ biến, quán triệt và học tập, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu ở từng địa phương, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề “Tự soi, tự sửa” phù hợp với từng đợt sinh hoạt và từng đối tượng. Trong đó, nội dung góp ý đối với dự thảo chương trình, kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của tập thể, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 43-KH/TU; xây dựng bản cam kết rèn luyện của cá nhân trong năm 2022 được triển khai trong đợt 1.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong đợt 1, nhìn chung được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đúng thời gian, nghiêm túc, bước đầu đem lại những kết quả tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang. Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc “Tự soi, tự sửa”, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác trong năm 2021 và kế hoạch khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm trên các mặt trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, từng tập thể, cá nhân đã chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chính trị trong các đợt tiếp theo của năm 2022. Cụ thể, đợt 2 (dịp 19/5), với những nội dung trọng tâm, đó là việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân (tại đợt sinh hoạt dịp 3/2); biểu dương những cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, nói không đi đôi với làm…; đợt 3, vào dịp kiểm điểm cuối năm 2022, với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc liên hệ đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.              

Lê Văn Châu

Chuyên mục khác