Lòng dân Kon Tum hướng về Đại hội

27/01/2021 06:05

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội; tin rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sức mạnh to lớn, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đêm 25/1, trong không khí nô nức, phấn khởi chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Thành đoàn Kon Tum tổ chức công diễn Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Tại đêm diễn, hơn 100 diễn viên là đoàn viên, thanh niên thể hiện 34 tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ…

Không chỉ lôi cuốn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, đêm diễn còn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến xem. Vừa tất bật chuẩn bị cho các tiết mục, bạn Nguyễn Thị Hồng Hương- Bí thư Đoàn phường Duy Tân phấn khởi cho biết: “Bên cạnh việc hưởng ứng thi đua, thực hiện các phần việc thanh niên, những ngày này, chúng tôi còn tập trung chuẩn bị chu đáo các tiết mục văn nghệ để góp sức, tạo khí thế rộn ràng trước ngày diễn ra Đại hội. Ngoài những mong mỏi, kỳ vọng, là đoàn viên thanh niên, bản thân chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực, phấn đấu, đồng sức, đồng lòng với các lực lượng quyết tâm thực hiện các phong trào, chương trình đề ra, góp sức cùng xây dựng tỉnh nhà, nước nhà phát triển”.

Không riêng thế hệ trẻ, những ngày này, ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, người dân cũng rộn ràng, phấn khởi chào đón sự kiện trọng đại của đất nước. Nhà nhà tích cực tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà rông và treo cờ Tổ quốc. Bí thư Đảng ủy xã Trần Quốc Bảo cho biết: Trước khi Đại hội diễn ra, Đảng ủy xã đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến tận thôn, làng, nhờ đó, người dân nhận thức rất rõ về sự kiện trọng đại này. Đặc biệt, UBND xã cũng tập trung kiểm tra lại hệ thống truyền thanh không dây để kết nối, truyền thanh nội dung Đại hội cho nhân dân cùng nghe.

Sáng sớm 26/1, tiếng loa truyền thanh không dây đã vang lên thông báo với người dân thời gian khai mạc Đại hội để bà con đón xem. Đúng 8h, nhiều người dân rộn ràng bật tivi, cùng xem phiên khai mạc trọng thể của Đại hội. “Theo dõi phiên khai mạc, mình thấy Đại hội diễn ra long trọng, trang nghiêm quá. Mình mong rằng, Đại hội sẽ đề ra các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quan tâm đến vấn đề đảm bảo nguồn tiêu thụ cho bà con nông dân. Ngoài ra, mình và bà con cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục có các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch ứng phó với khả năng dịch bệnh và tác động dịch bệnh kéo dài; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế”- ông A KLít (thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) bày tỏ.

Chung không khí náo nức, sáng 26/1, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Sa Thầy cùng theo dõi Đại hội XIII qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chị Y Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN huyện nói rằng, các cán bộ, hội viên phụ nữ đều có chung niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ có những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, tạo đột phá cho sự phát triển của nước ta. Riêng bản thân chị mong Đại hội sẽ thảo luận, đưa ra các giải pháp để quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, giúp phụ nữ phát huy năng lực, trình độ, sở trường, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia công tác trong hệ thống chính trị; có những giải pháp thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và xâm hại trẻ em, đặc biệt có những chính sách đặc thù hỗ trợ đối với cán bộ nữ tham gia hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhất là chế độ bảo hiểm, thai sản.

“Bản thân chúng tôi, khi làm công tác Hội sẽ nỗ lực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ nữ, hội viên phụ nữ nông thôn, DTTS, biên giới để giải đáp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, qua đó động viên, khuyến khích phụ nữ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có cuộc sống ổn định, phát triển bền vững” – chị Y Tuyết chia sẻ.

Không chỉ ở những vùng thuận lợi, ở vùng cao thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei cũng một lòng hướng về Đại hội. Sáng 26/1 là một buổi sáng đặc biệt. Sân trường ngập cờ đỏ sao vàng, các em học sinh ngồi nghiêm túc nghe phổ biến kế hoạch hoạt động trong tuần, đồng thời nghe thầy, cô giáo nói chuyện về Đại hội XIII của Đảng. Nhà trường cũng tiếp tục tuyên truyền, phát động cán bộ, giáo viên tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; phát động học sinh thực hiện công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” để chào mừng Đại hội.

Thầy giáo Lê Đình Huy – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi mong Đại hội quan tâm, đưa vào Nghị quyết những chỉ tiêu cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm, có những chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh DTTS, học sinh vùng khó khăn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội. Ảnh: HT

 

Giáp Tết, tại Đồn Biên phòng Đăk Long (huyện Đăk Glei), cán bộ, chiến sĩ căng mình tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid 19. Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn nô nức trang trí doanh trại bằng cờ Tổ quốc, hoa, băng rôn, khẩu hiệu; thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Sáng 26/1, cán bộ, chiến sĩ hồ hởi tranh thủ đón xem trực tiếp phiên khai mạc.

“Ngoài việc xem trực tiếp trên tivi, trong điều kiện đặc thù, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đón xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghe qua radio, loa phát thanh...  Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đặt trọn vẹn niềm tin vào Đại hội XIII. Chúng tôi rất tin tưởng, kỳ vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra chủ trương, định hướng, quyết sách đúng đắn để xây dựng đời sống nhân dân ấm no, mở rộng quan hệ quốc tế; tiếp tục thảo luận, đưa ra những chính sách đầu tư, xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân trên địa bàn nắm thông tin, diễn biến và kết quả của Đại hội XIII, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” – Thượng tá Nguyễn Văn Ngự, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Long chia sẻ.

Là sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội XIII cũng thu hút sự quan tâm, theo dõi của các tín đồ, chức sắc tôn giáo. Hòa thượng Thích Quảng Xả - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết, bên cạnh việc theo dõi thông tin, Ban Trị sự thường xuyên vận động bà con, các tín đồ Phật giáo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, cùng chung sức trang trí đường làng, ngõ xóm chào mừng Đại hội. “Chúng tôi tin rằng Đại hội sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn Đại hội đề ra các chương trình hành động quyết liệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, tiếp tục tạo sự đoàn kết toàn dân”- Hòa thượng Thích Quảng Xả bày tỏ.

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, từ phố thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đều có chung niềm tự hào, phấn khởi. Tất cả đều tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao của Đảng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của dân tộc đưa đất nước lên tầm cao mới, phồn vinh  và thịnh vượng.

 Hoài Tiến

Chuyên mục khác