Khơi dậy tinh thần đồng hành và dấn thân của trí thức

05/03/2024 13:43

Trong bài phát biểu tại Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức chiều 29/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, trong các thành quả đáng tự hào của đất nước, có sự đóng góp quý báu, rất quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ; tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điều đó thể hiện cụ thể trong mỗi giai đoạn cách mạng, dù khó khăn đến đâu, Đảng cũng dành thời gian bàn và ra quyết sách về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn học nghệ thuật.

Mới đây nhất, hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Ảnh: H.L

 

Ở tỉnh ta, theo ông Đặng Thanh Long- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ trí thức.

Vì vậy, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển đội ngũ trí thức được ban hành, phát huy hiệu quả, góp phần thu hút, bố trí, sử dụng trí thức. Trong đó có thể kể đến Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 8/10/2008 thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy; Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 23/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; .xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030”.

Đáp lại sự quan tâm đặc biệt ấy, đội ngũ trí thức Kon Tum đang từng bước lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện đội ngũ trí thức của tỉnh (trình độ đại học trở lên) có hơn 9.500 người; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thu hút 56.193 hội viên, 11 hội thành viên và 3 đơn vị trực thuộc. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã phát huy tính năng động, sáng tạo; làm tốt công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội, góp phần tích cực vào việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Trong bài phát biểu đã nêu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định rằng, đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Văn kiện Đại hội XIII đã xác định rõ mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức.

Tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức. Ảnh: HL

 

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, về văn hóa, văn học nghệ thuật. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tích cực thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt nhất vai trò, sự đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới; đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; vun trồng các tài năng văn học - nghệ thuật. Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng và ý chí vươn lên, sẵn sàng dấn thân, cống hiến trí tuệ, tài năng, đồng hành xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải phóng tiềm năng, phát huy trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Có cơ chế hiệu quả để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các hội thành viên, Hội Văn học, nghệ thuật và các hội chuyên ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động để phát huy, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; thực sự là môi trường hoạt động nghề nghiệp, trở thành cầu nối tin cậy và vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Hơn bao giờ hết, thực tiễn phát triển hiện nay rất cần sự dấn thân, hòa mình và tinh thần đồng hành của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.              

Hồng Lam

Chuyên mục khác