Huyện Ia H'Drai chú trọng công tác phát triển đảng viên

10/05/2022 13:03

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Ia H’Drai đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Năm 2021, huyện Ia H’Drai kết nạp được 65 đảng viên mới, đạt 162%  chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 650 đảng viên thuộc 28 tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng về học vấn đạt 100% trên trung học cơ sở, trong đó, có 80% có trình độ đại học và cao đẳng.

Ông Trần Nam Bộ - Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ia H’Drai cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên, Huyện ủy Ia H’Drai tiếp tục chỉ đạo tăng cường củng cố hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt, các biện pháp vận động, tuyên truyền giáo dục quần chúng nhất là giáo dục về lý luận chính trị cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thông qua các hoạt động đó tạo môi trường cho quần chúng tìm hiểu về đảng và rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên”.

 
Trao quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trung tâm VHTT DL&TT huyện Ia H’Drai. Ảnh: T.T

 

Với mục tiêu kết nạp 200 đảng viên trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua Đảng bộ huyện Ia H’Drai đã tiến hành phân công cán bộ cấp ủy về phụ trách và sinh hoạt định kỳ tại đảng ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Đảng bộ huyện cũng giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể đến từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nhờ đó, chỉ riêng trong quý I năm 2022 đã kết nạp được 17 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

“Với quan điểm “không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn”, chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm công tác xét duyệt, bồi dưỡng dự nguồn, đặc biệt chú trọng đến nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn... Do vậy, nhiều đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên mới cũng là nhân tố tích cực trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng” - ông Nguyễn Tuấn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai cho biết.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phát động các phong trào thi đua để lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy vậy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hạnh - Bí thư Chi bộ thôn Ia Mung, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai chia sẻ: “Đối với công tác phát triển đảng viên tại thôn có một số hạn chế, khó khăn như việc tạo nguồn phát triển đảng ở chi bộ mà nguyên nhân do thanh niên trong thôn đi làm ăn xa, quần chúng tại địa phương đa phần đều có tuổi, một số quần chúng hạn chế về  ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng”.

Đảng viên là hạt nhân cấu thành tổ chức đảng, tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII đã đề ra.     

Thế Thành

Chuyên mục khác