Hướng về Đại hội Đảng, gửi trọn tin yêu và kỳ vọng

22/01/2016 07:28

Trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum quan tâm theo dõi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng với tất cả niềm tin yêu và kỳ vọng. Phóng viên Báo Kon Tum đã ghi nhận nhiều tình cảm, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi tới Đại hội.

* Bà Y Xuôi - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh:

Trải qua một thời gian dài đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển, bây giờ đã đến lúc Đảng ta cần nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được để rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, nhận rõ những mặt còn tồn tại để khắc phục; từ đó có những quyết sách, định hướng đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế.

Theo dõi thông tin về Đại hội XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy rằng, công tác nhân sự được chuẩn bị khá nghiêm túc và chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn đề ra. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thách thức, từng bước xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại. Tôi cũng kỳ vọng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có những chính sách giúp bà con vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho bà con vùng tái định cư, các hộ dân mới tách hộ lập vườn; tăng cường việc xây dựng mô hình điểm, thí điểm về phát triển sản xuất để bà con vùng đồng bào DTTS học hỏi và làm theo; hỗ trợ cây, con giống cho người dân phát triển kinh tế; có giải pháp giải quyết đầu ra sản phẩm hàng nông sản cho nông dân, tránh tình trạng người dân rơi vào vòng lẩn quẩn “trồng-chặt”, “chặt-trồng” hay “mất mùa-được giá”, “được giá-mất mùa”.

* Ông Hoàng Văn Lân (88 tuổi đời, 67 năm tuổi Đảng) – hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 4, phường Thống Nhất (TP.Kon Tum):

Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ diễn ra đúng với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm cao đối với dân tộc, đất nước vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Qua nghe các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi rất phấn khởi vì trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đây cũng là cách để củng cố hơn niềm tin của dân đối với Đảng.

Người dân thành phố Kon Tum chăm chú theo dõi phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng qua tivi. Ảnh: TQ

 

* Nguyễn Huỳnh (69 tuổi) – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

Đại hội Đảng lần thứ XII là kết tinh của toàn dân tộc và kinh nghiệm của 11 kỳ đại hội trước. Đại hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước đã trải qua 30 năm; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được thực hiện 25 năm; 5 năm qua (2010-2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đất nước ta đã có được những bước tiến quan trọng trong phát triển…

Tại thời điểm này, mọi người dân đang hướng về Đại hội, kỳ vọng vào các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề lớn, có ý nghĩa, tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo. Chắc chắn Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thật sự dân chủ, trí tuệ, đổi mới; đề ra được những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với những đòi hỏi cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Mong sao các đại biểu sẽ dồn tâm sức thảo luận, góp ý để Đại hội đưa ra những quyết sách thiết thực, quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi, đến vấn đề an sinh xã hội, nhất là với đồng bào miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Tôi cũng rất kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ chọn ra được những người đủ đức, đủ tài, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đảng viên, quần chúng; đồng thời cần phải đề ra đường lối, chính sách, cơ chế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bền vững, góp phần sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...   

* Thao Minh Đờ - Cựu chiến binh xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi:

Trong khi Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra, là một cựu chiến binh, tôi chờ đón và theo dõi với niểm tin tưởng rằng: Đại hội đề ra được nhiều giải pháp mang tính đột phá, tạo ra những bước đi vững chắc để đưa đất nước ngày càng phát triển toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tôi mong muốn Đại hội Đảng lần này các đại biểu sẽ quan tâm tập trung thảo luận và đề ra những giải pháp mang tính chiến lược nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước lên một tầm cao mới. Trong đó, làm tốt công tác lãnh đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để tạo thêm niềm tin vững chắc trong nhân dân cả nước; thực hiện tốt công tác dân vận, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, tôi cũng rất mong muốn nhiệm kỳ tới, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách để đời sống vật chất của họ ngày càng được nâng cao...

* Rô Ly Thuyền - Bí thư đoàn xã Đăk Rơ Wa (TP.Kon Tum):

Tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS, công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để thanh niên phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn đất nước hội nhập và phát triển; đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ; tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; có chính sách tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào DTTS...

* A Đươm - Người dân thôn H'nor, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất vui mừng chào đón Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra và quan tâm theo dõi sự kiện chính trị quan trọng này của đất nước. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sau Đại hội lần này, công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo sẽ đem lại những thành công mới; đời sống nông dân ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS sẽ được nâng cao hơn nữa; Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cụ thể hơn nữa đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Xã Đoàn Kết đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay tích cực, trong đó thu nhập, đời sống của nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, Đoàn Kết vẫn là xã thuần nông; bởi vậy, trong thời gian tới, rất mong các cấp chính quyền tạo điều kiện để nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Từ đó nâng cao hơn nữa thu nhập của nhân dân địa phương…

Tú Quyên – Đắc Vinh (thực hiện)

 

Chuyên mục khác