Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4

06/04/2022 13:05

Sáng 6/4, tại đầu cầu Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị báo cáo viên tháng 4. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 1.707 điểm cầu trong cả nước.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum. Ảnh: HT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các báo cáo viên Trung ương tại tỉnh và báo cáo viên Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin các chuyên đề: "Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022"; "Kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"; "Những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học trong thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới"; Dự thảo "Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở" và "Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ".

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền các chuyên đề đã được thông tin tại Hội nghị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Kết luận số 81/TB-VPCP ngày 24/3 của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14/3/2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu; các giải pháp quản lý, điều hành giá đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, trong đó tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ Ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chủ trương từng bước bình thường mới; việc khắc phục thiệt hại do thời tiết tại các tỉnh miền Trung; công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương; dự báo phòng chống lụt bão.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong đó, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin sai sự thật; chỉ đạo đấu tranh kịp thời với những biểu hiện, hoạt động phá hoại đoàn kết dân tộc; phát hiện, xử lý các thông tin xuyên tạc và ngăn chặn các trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật. Triển khai tuyên truyền hiệu quả các ngày lễ lớn, kỉ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Hoài Tiến

 

                                                                              

Chuyên mục khác