22/02/2025 06:06
Nhiệt huyết, năng nổ, A Hội – Phó Bí thư Đoàn xã Đăk Tơ Lung, Bí thư Chi bộ thôn Kon Mong Tu (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy) thường xuyên tìm hiểu thông tin về các định hướng lớn của đất nước, của tỉnh nhà qua các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông tin thời sự nóng hổi về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như bồi đắp thêm khát vọng tuổi trẻ, thôi thúc A Hội tự dặn lòng “phải làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Là một đảng viên trẻ, A Hội luôn khát khao được cống hiến. Cách đây gần 10 năm về trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, A Hội đã mang trong mình những hoài bão, khát vọng cống hiến. Chính lý tưởng ấy đã thôi thúc A Hội phải rèn luyện, nỗ lực mỗi ngày để phát triển bản thân và có những đóng góp cho cộng đồng. Nỗ lực đưa đến những kết quả khi A Hội được ghi nhận, được tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Kon Mong Tu và đến năm 2018, được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã.
|
Cùng với vươn lên mạnh mẽ của đất nước, khát vọng cống hiến tiếp tục là động lực thôi thúc Hội tiến lên, phát triển bản thân mình mỗi ngày. Hội nghĩ rằng, bản thân mình phải là nguồn cảm hứng cho đoàn viên thanh niên trong tất cả các hoạt động, phong trào thi đua. Hội chăm chỉ lao động, thay đổi tư duy trong lao động, sản xuất để lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên trên địa bàn xã.
“Mỗi cá nhân phải nỗ lực hơn, đủ trí và lực để hòa mình cùng kỉ nguyên mới. Bản thân tôi luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe, lĩnh hội tri thức để làm việc hiệu quả nhất”- Hội nói.
Có lẽ vì thế mà gần 30 tuổi, Hội vẫn chăm chỉ theo học lớp đại học hệ vừa học vừa làm. “Mình phải thay đổi, phải đổi mới, phải tích cực mới trở thành người truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Khi đi học, bản thân mình mở mang rất nhiều và mình tự tin hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động”- A Hội chia sẻ.
Vừa là Phó Bí thư Đoàn xã, vừa là Bí thư Chi bộ, từ việc lĩnh hội, Hội thông tin rõ ràng nhất về các nghị quyết và khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu, nhiệt huyết của các đảng viên, đoàn viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
“Muốn tạo ra sự thay đổi lớn phải bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Bản thân tôi nỗ lực mỗi ngày, cùng Chi bộ, cùng các thanh niên trên địa bàn xã thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động để tạo ra những chuyển biến nhỏ, hòa nhịp vào chuyển biến lớn”- A Hội chia sẻ.
|
Là giáo viên dạy Văn, từ góc nhìn của mình, cô giáo Bùi Thị Lanh – Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Kon Tum cho rằng: Để góp sức vào công cuộc vươn mình của dân tộc, người trẻ nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải tích lũy kiến thức, kỹ năng và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nghĩ và vận dụng từ chính mình, mỗi ngày cô Lanh đều nỗ lực, phấn đấu để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. Không để mình tụt hậu phía sau, cô tiếp cận các phương pháp mới trong giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh, để mỗi bài học giúp thắp lên trong học sinh tình yêu thương bao la, khát vọng; chắp thêm đôi cánh để học sinh vững vàng trước cuộc sống.
Năng nổ, sáng tạo và sôi nổi, cô cùng với các đồng nghiệp xây dựng các chương trình ngoại khóa, tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động thiết thực để khơi dậy đam mê cống hiến, sáng tạo của bản thân và lan tỏa đến các em học sinh trong trường.
Tuổi trẻ là cống hiến, để làm tốt các nhiệm vụ, cô hiểu rằng, bản thân phải thực sự dấn thân. Có thời điểm, với đa dạng các hoạt động dày đặc, cô chấp nhận hy sinh thời gian và nhiều khía cạnh khác của đời sống cá nhân để triển khai thực hiện hiệu quả nhất các chương trình đề ra. Làm việc với tất cả nhiệt huyết, qua các chương trình vì cộng đồng, qua các hoạt động thiện nguyện, cô cảm nhận được niềm vui từ con tim mình khi chung sức dạy cho các em học sinh hiểu được giá trị của việc chia sẻ.
Tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung đang sục sôi chuyển mình. Mọi hoạt động không thể chậm trễ. Do đó, cũng như nhiều bạn trẻ khác, bản thân cô Lanh luôn cháy bỏng khát vọng cống hiến. Mỗi ngày trôi qua, cô Lanh luôn cố gắng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục hoàn thiện mình. Và, cô cũng hy vọng rằng, nỗ lực của mỗi cá nhân sẽ góp sức tạo nên thành công chung của nhà trường, góp phần vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.
A Hội và cô Lanh là 2 trong số rất nhiều đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh có khát khao được cống hiến sức trẻ vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ thực tế địa phương, công việc, nhiều đảng viên trẻ tiên phong trong xây dựng nông thôn mới; tiếp thu, vận dụng khoa học, công nghệ vào trong công việc; gương mẫu trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống; đi đầu trong chuyển đổi số; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Biến nhận thức thành hành động, họ cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp sức tạo ra những chuyển biến tích cực trong cuộc sống.
Hoài Tiến