Gấp rút chuẩn bị cho Đại hội điểm

14/01/2015 08:33

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum chọn là TCCSĐ tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 – 10/2/2015), Đảng bộ phường Thống Nhất đang gấp rút triển khai các bước chuẩn bị, để Đại hội thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Đảng ủy phường Thống Nhất tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội. Ảnh: Đ.Y

 

Đảng bộ phường Thống Nhất có 22 chi bộ trực thuộc với tổng số 203 đảng viên. Để chuẩn bị tốt cho đại hội, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt sâu rộng tinh thần, nội dung Chỉ thị 36/CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc tinh thần chỉ đạo, quan điểm, định hướng của Đảng đối với công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp cũng như công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, Đảng bộ phường Thống Nhất đã hoàn thành công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014. Qua phân loại, năm 2014, toàn Đảng bộ có 17/22 chi bộ trực thuộc đạt TSVM, trong đó có 3 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU, ngày 1/10/2014 của Đảng ủy phường về chỉ đạo đại hội chi bộ cấp cơ sở, đến nay, tất cả 22 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội cơ sở đã tập trung trí tuệ, trên tinh thần công khai, dân chủ bầu ra cấp ủy, các chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường khóa VII. Đồng thời, cho ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn kiện chính trị của Đảng bộ phường. 

Để chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, nhân sự và các điều kiện phục vụ Đại hội điểm, 3 tiểu ban Văn kiện, Nhân sự và tiểu Ban phục vụ nhanh chóng được thành lập. Thành viên các tiểu ban đều do cấp ủy quyết định, đảm bảo năng lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, các dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tiểu ban Văn kiện soạn thảo xong. Các nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm tới cũng đã được xác định. Đảng bộ phường đã tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào dự thảo các báo cáo của các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt, Bí thư các chi bộ trực thuộc và mặt trận, các đoàn thể phường.

Về công tác nhân sự, Đảng bộ phường đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch BCH, BTV, UBKT, các chức danh lãnh đạo chủ chốt, xây dựng đề án nhân sự cấp ủy khóa mới; hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 40 đồng chí đang nắm giữ chức vụ và nguồn cán bộ quy hoạch.

Hiện nay, Đảng ủy phường đã xây dựng xong đề án cơ cấu nhân sự, lấy ý kiến rộng rãi trong cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể của phường- Bí thư Đảng ủy Lưu Văn Sanh cho biết- Trong đó, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, đúng quy trình, khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan để lựa chọn những cán bộ ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực công tác tham gia cấp ủy khóa mới. Ngoài ra, còn đảm bảo tính kế thừa, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước cũng được phát động đến đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, lập nhiều thành tích thiết thực dâng lên Đại hội Đảng các cấp. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch và tiến độ. Với tinh thần chuẩn bị tích cực, chu đáo, cao độ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ phường Thống Nhất khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ thành công tốt đẹp.

Đỗ Yến

 

Chuyên mục khác