Đổi mới cách thức, lãnh đạo toàn diện

06/04/2023 14:03

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thường xuyên quan tâm chú trọng đổi mới cách thức, phương pháp lãnh đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Theo đồng chí Lê Đức Hân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cao su Kon Tum, Đảng bộ Công ty hiện có 18 chi bộ trực thuộc với 240 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của tỉnh gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Công ty, chia sẻ: Từ tình hình thực tế trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, tất cả các chi bộ trực thuộc đều xây dựng, thực hiện chuyên đề hằng quý nhằm giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không vi phạm nội quy, kỷ luật, đạo đức lối sống. Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, tích cực phối hợp, tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; xây dựng quy chế trả lương, đơn giá khoán, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trao giải cho các cá nhân tại Hội thi Bàn tay vàng cạo mủ cao su năm 2022. Ảnh: NTH

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đã đưa Công ty 11 năm liên tiếp nằm trong top Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Năm 2022 sản lượng đạt trên 11.300 tấn, vượt 1.000 tấn so với kế hoạch Tập đoàn giao và vượt 11,3% so với kế hoạch ban đầu 9.813 tấn. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Công ty thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác về đích trước thời gian.

Để đạt và giữ được kết quả đó, Công ty Cao su Kon Tum luôn đổi mới trong công tác quản lý điều hành, nhất quán trong quan điểm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao sản lượng khai thác; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của nông trường, giao quyền chủ động cho nông trường và tổ sản xuất, gắn trách nhiệm của tổ trưởng, Giám đốc nông trường trong công tác thực hiện kế hoạch sản lượng hằng tháng, quý, năm. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, giải quyết kịp thời các vướng mắc tại các đơn vị; thực hiện công tác giao khoán sản lượng cho người lao động công khai, minh bạch, công bằng, chính xác; động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị đạt kết quả cao. Bên cạnh đó Công ty cũng đã giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất điển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ IX Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận xét: Đảng bộ Công ty Cao su Kon Tum thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn tại địa phương, doanh nghiệp; đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên mục khác