Đảng ủy Sư đoàn 10 tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận

16/04/2020 14:51

Ngày 16/4, Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2011-2020) thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế công tác dân vận của Quân đội.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DH

 

Báo cáo đánh giá, 10 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đóng góp gần 45.000 ngày công lao động, giúp nhân dân khai hoang 11ha đất canh tác lúa nước; đổ gần 30.000m3 bê tông và tu sửa 215km đường giao thông liên thôn, liên xã; nạo vét 32km kênh mương thủy lợi; lắp đặt 2.800m đường ống nước sạch tự chảy cho nhân dân sinh hoạt. Tặng quà gia đình chính sách, gia đình nghèo và địa phương kết nghĩa nhân các ngày lễ, tết trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người dân; tặng gần 5.000 bộ quần áo đã qua sử dụng cho người nghèo, 500 cuốn vở cho học sinh vượt khó.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 10 tiếp tục lãnh đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào thi đua “Dận vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân xây dựng quy chế, kế hoạch làm công tác dân vận, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, địa bàn an toàn.

Với kết quả đạt được trong công tác dân vận 10 năm qua, Sư đoàn đã được Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Dận vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Duy Hùng

Chuyên mục khác