Đảng bộ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

12/04/2022 13:14

Xác định việc xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh có vai trò quan trọng để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; những năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tiến sĩ Lê Trí Khải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Đảng bộ trường hiện có 8 chi bộ trực thuộc, với 166 đảng viên. Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy trường tập trung lãnh đạo các chi bộ, đơn vị phòng, khoa, trung tâm thuộc trường nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra về công tác tuyển sinh, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tuy có những khó khăn nhất định, nhưng năm học 2021-2022 đã có 689/945 thí sinh được xét trúng tuyển và đã nhập học các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy, trong đó có 330 cao đẳng, 359 trung cấp, đạt gần 73% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh năm 2021. Đảng ủy trường tập trung đẩy mạnh hoạt động xây dựng và điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo năm học 2021-2022, với mục tiêu 100% chương trình đào tạo có trong giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy trường tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Bình Dân, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo Bác trong công tác và sinh hoạt với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; xác lập tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ được phân công.

Đảng viên trẻ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy. Ảnh: NTH

 

Theo Bí thư Đoàn trường Nguyễn Hồng Phong, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên được triển khai thực chất, hiệu quả, thông qua việc tổ chức nghiêm túc, chất lượng trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học. Ban Chấp hành Đoàn trường tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 tại 4 điểm thi trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của 55 đoàn viên thanh niên; trao tặng gần 3.200 chai nước suối; tư vấn cho hơn 600 lượt phụ huynh về những thông tin tuyển sinh của nhà trường; hỗ trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho hơn 4.210 lượt thí sinh; giới thiệu được 1.340 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn trường đã tổ chức kết nạp Đoàn cho 73 thanh niên tiên tiến trong dịp “Tháng Thanh niên” năm 2021; có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 5 đoàn viên ưu tú được Đảng ủy trường giới thiệu, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định kết nạp Đảng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy nhà trường xác định trong thời gian tới tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.      

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên mục khác