Đảng bộ Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10): Tập trung lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ

29/03/2020 06:04

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tự lực, quyết thắng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là trọng tâm, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 28 đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và chất lượng huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 28 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt chính trị tư tưởng, nên đã định hướng kịp thời tư tưởng, nhận thức cho bộ đội trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chủ trương “3 thực chất”, “5 yêu cầu” trong giáo dục chính trị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành nhiều biện pháp nâng cao trình độ, phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, để kết quả giáo dục chính trị ngày càng được nâng lên.

Một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ Trung đoàn 28. Ảnh: ĐN

 

Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tá Vũ Đức Hiếu- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 28 chia sẻ: Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện” và “3 thực chất”, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nâng cấp thao trường và cơ sở vật chất, mô hình học cụ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đúng kế hoạch, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm. Qua đó năng lực quản lý, điều hành và phương pháp tổ chức huấn luyện của cán bộ các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu… Qua kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện, 100% các khoa mục  đạt yêu cầu, có 78,4% đạt khá giỏi, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Trung tá Vũ Đức Hiếu chia sẻ thêm: Ngoài các nhiệm vụ trên, Trung đoàn 28 là một trong những đơn vị quân đội thường xuyên làm tốt công tác dân vận với những cuộc hành quân dã ngoại về vùng sâu, vùng xa giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những tiêu chí trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” được triển khai thực hiện ở nhiều địa bàn khác nhau trong tỉnh. Điển hình là việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia thực hiện “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với những việc làm thiết thực giúp dân làm đường giao thông, dọn vệ sinh thôn làng, sửa sang trường học, tu bổ hệ thống nước sạch, khám chữa bệnh miễn phí… được cấp ủy, chính quyền nơi đơn vị thực hiện đánh giá cao.

Với quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 28 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mà Đại hội đã đề ra. Đảng bộ Trung đoàn đã được Đảng ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong toàn quân.  

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác