Đảng bộ thị trấn Măng Đen: Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

07/02/2022 06:12

Đảng bộ thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) hiện có 19 chi bộ trực thuộc, với 240 đảng viên. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới, đạt 160% kế hoạch năm.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Măng Đen Nguyễn Văn Sanh cho biết: Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư và từng ủy viên để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các  ban, ngành xây dựng kế hoạch xác định rõ mục tiêu, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XII.

Đảng ủy thị trấn Măng Đen chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và ban hành nghị quyết, kế hoạch phát triển đảng viên; đồng thời chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án, hướng dẫn, quy định của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương về thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt đảng và nâng cao công tác phát triển đảng viên theo đúng quy định. Nhờ đó, đã tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 12 đối tượng quần chúng.

Chi bộ Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: VH

 

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Đảng bộ thị trấn trong nhiệm kỳ 2020- 2025, năm 2021 Đảng ủy thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Theo đó, Đảng ủy thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện kết nạp đảng viên đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình theo dõi, hướng dẫn, động viên các đối tượng quần chúng cảm tình đảng phấn đấu trở thành người đảng viên, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 8 đảng viên, đạt 160% kế hoạch đề ra; đồng thời, chuyển đảng chính thức cho 6 đảng viên hết thời gian dự bị.

Quá trình phát triển đảng viên mới, Đảng ủy thị trấn luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và giao nhiệm vụ để thử thách quần chúng, kết hợp chặt chẽ việc phát triển đảng viên với rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nên các đảng viên trẻ phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Sanh cho biết thêm: Trong những năm tới của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng với nhiều hình thức da dạng, phong phú đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ, lực lượng là đoàn viên thanh niên; đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng, để thông qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn người đảng viên, đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị, Đảng ủy sẽ tiến hành rà soát, phân loại nguồn đối tượng quần chúng, quản lý chặt chẽ đối tượng cảm tình Đảng; phân công các tổ chức đoàn thể, đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Các chi bộ, nhất là đồng chí bí thư phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt và hướng dẫn nội dung thảo luận để tìm ra các giải pháp phù hợp. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực; trong đó, nhất thiết phải có nội dung đánh giá về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể trên địa bàn tích cực triển khai các phong trào theo từng ngành, hội, từng lĩnh vực để thu hút đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện và giới thiệu cho các cấp ủy đảng nhiều quần chúng tích cực, ưu tú để bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên. Có như vậy, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ sẽ thuận lợi hơn, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong tình hình mới”- Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Sanh khẳng định.                       

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác