Đảng bộ phường Thắng Lợi lãnh đạo đột phá chỉnh trang đô thị

02/04/2019 06:03

Đầu năm 2019, hòa chung không khí cả tỉnh quyết tâm triển khai Chỉ thị 20-CT/TU của Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”, Đảng bộ phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) đã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và chỉnh trang đô thị trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển và chỉnh trang đô thị “xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của Tỉnh ủy, từ cuối tháng 1/2019 đến nay, Đảng bộ phường đã triển khai tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với bí thư chi bộ ở 19 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ khu dân cư để chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền đến 313 đảng viên và 3.917 hộ dân trên địa bàn về tinh thần chủ trương trên.

Đặc biệt, để thực hiện nội dung đột phá về chỉnh trang đô thị theo tinh thần Chỉ thị 20, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ ở một số khu dân cư có tuyến đường phố diễn ra hoạt động kinh doanh buôn bán hoặc xung quanh các chợ thường xuyên tổ chức họp ban quản lý tổ dân phố để quán triệt cho bà con về việc tự giác không đặt hoặc đưa hàng hóa bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, Đảng ủy phường cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ra quân vận động người dân tháo dỡ, di chuyển các bảng hiệu, mái che... vào đúng khu vực quy định, không cản trở tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo ông Hùng, sau công tác chỉ đạo trên, hàng tuần, đoàn công tác của chính quyền phường trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát tại một số tuyến phố cho thấy, công tác trên đã được chi bộ khu dân cư quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, các tuyến đường Trần Phú, Trần Nhân Tông, Hùng Vương..., từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, tình hình lấn chiếm vỉa hè đi bộ làm nơi buôn bán của các hộ dân không còn, trật tự an toàn giao thông được giữ vững, đảm bảo cho xe cộ lưu thông không bị ách tắc.

Từ đầu tháng 2/2019, Đảng bộ phường Thắng Lợi cũng đã ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và chỉnh trang đô thị trên địa bàn năm 2019; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên quan tâm, tập trung tham gia công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị “xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”.

Phường Thắng Lợi chọn một số tuyến đường để kẻ vẽ tuyên truyền và chỉnh trang đô thị

 

Ông Hùng thông tin thêm, trên tinh thần kế hoạch của Đảng ủy ban hành, đầu tháng 2 đến nay, UBND phường phối hợp với các chi bộ ở khu dân cư có một số tuyến đường: Trần Phú - Bà Triệu - Trần Hưng Đạo - Đống Đa để vận động cán bộ, nhân dân tham gia tuyên truyền giữ gìn tuyến đường văn minh đô thị. Theo đó, các chi ủy khu dân cư vừa chỉ đạo, vừa tham gia cùng ban tự quản tổ dân phố và nhân dân phát động tổng dọn vệ sinh hè phố (trước nhà) sạch sẽ, tháo gỡ các loại giấy dán quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. Sau công tác này, UBND phường đã triển khai kẻ vẽ trên 100 cột điện ở các tuyến đường trên, với một số khẩu hiệu tuyên truyền về văn minh đô thị như: “Giữ gìn vệ sinh xanh - sạch - đẹp”, “không vứt, xả rác bừa bãi ra vỉa hè, đường phố”, “Không buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, đường phố”...

“Qua công tác làm điểm chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường trên, nhân dân đã tích cực hơn trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị; không còn tình trạng vứt bừa bãi rác thải, dán vẽ bậy ở các công trình công cộng. Cùng với đó, tình trạng đậu đỗ xe chưa đúng quy định của người dân có phần hạn chế hơn trước kia” - ông Hùng nói về hiệu quả bước đầu thực hiện chỉnh trang đô thị.

Gắn với chỉnh trang đô thị, trong ngày ra quân đầu xuân mới 2019, toàn phường Thắng Lợi cũng đã huy động toàn thể nhân dân tập trung tham gia trồng cây xanh, lập lại trật tự đô thị như tháo gỡ biển quảng cáo, rao vặt, mái tôn, ki ốt cơi nới; thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, 100% các hộ dân ở các tuyến đường trên địa bàn phường đã ký cam kết tham gia thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thực hiện các tiêu chí tuyến đường văn minh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người thân tham gia xây dựng tuyến đường văn minh.

Ông Hùng cho biết, sau phong trào ra quân điểm công tác chỉnh trang đô thị, phường Thắng Lợi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đóng chân trên địa bàn tiến hành ký cam kết và thực hiện đúng các nội dung cam kết tham gia trồng khoảng 1.200 cây xanh trên các vỉa hè. Đối với trật tự đô thị, Đảng ủy yêu cầu chính quyền tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện lắp đặt mái che, biển hiệu quảng cáo theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc triển khai phong trào toàn dân tham gia quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, ở khu dân cư, các chi ủy cũng chỉ đạo triển khai vận động nhân dân đóng góp để bê tông hóa 5 tuyến đường với tổng chiều dài gần 2,5 km.

Bài và ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác