Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

20/06/2020 05:50

Ngày 19/6, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: HT

 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được thành lập ngày 12/01/2018. Đến nay, Đảng bộ có 12 chi bộ với 172 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, Đảng ủy trường khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra.

Đảng bộ trường đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường đẩy mạnh hoạt động liên thông, liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, mở rộng nguồn tuyển sinh; thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; cung ứng kịp thời các dịch vụ cho những doanh nghiệp, địa phương, xã hội có nhu cầu. Trong nhiệm kỳ, nhà trường đã đào tạo và liên kết đào tạo 10.745 học sinh, sinh viên.

Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tất cả các chi bộ trực thuộc đều triển khai học tập nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Hằng năm, toàn Đảng bộ trung bình có 98% số đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% số chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đến năm 2025 trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương và khu vực tam giác phát triển Campuchia - Việt Nam - Lào, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phấn đấu: Hằng năm, 100% số đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 20 đảng viên trở lên, trong đó có ít nhất 15 học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, nhà trường có ít nhất 5 giảng viên có trình độ tiến sỹ, 60% trở lên giảng viên đạt trình độ thạc sỹ, 100% giảng viên đạt chuẩn nhà giáo dạy nghề...

Đại hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. 

Hoài Tiến

 

 

Chuyên mục khác