Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025)

20/06/2020 05:37

Ngày 19/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 124 đảng viên trong Đảng bộ.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TVP

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở NN&PTNT đã tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; quan tâm công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 29 đảng viên mới.

Đồng thời, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, so với đầu nhiệm kỳ, diện tích sản xuất nông nghiệp tăng 6.057 ha; tổng đàn gia súc tăng 17,86%; ao hồ nuôi trồng thủy sản tăng 198 ha... Đặc biệt, đã triển khai hiệu quả 6 dự án phát triển nông thôn, qua đó ổn định đời sống cho 2.335 hộ với 8.748 nhân khẩu; dạy nghề cho 10.679 lao động nông thôn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở NN&PTNT phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia đầy đủ các đợt quán triệt chuyên đề học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hàng năm, phấn đấu 80% số đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; 80% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt việc sinh hoạt và quy định của địa phương nơi cư trú; phấn đấu giới thiệu kết nạp 15 đảng viên mới.  

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: TVP

 

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác