Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

14/05/2020 14:27

Ngày 14/5, Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện; bí thư đảng ủy 8 xã, thị trấn và 55 đại biểu chính thức.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Hà Nguyên

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được củng cố, tăng cường. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng tổ chức, biên chế, quy mô và hoạt động hiệu quả...

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 3/8 xã hoàn thành tiêu chí về quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới. Việc chi trả cho các đối tượng theo Quyết định 290 và 142 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn chặt chẽ. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và hoàn thành 100% chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật luôn được đảm bảo chu đáo. Công tác tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, chất lượng, quân số khỏe tham gia học tập công tác đạt 99,1%. Kết quả đánh giá hàng năm, các chi bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Nguyên

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng huyện Ngọc Hồi thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. Trong đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng đạt tốt. Hàng năm, 100% số cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, đơn vị được huấn luyện đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, trong đó có trên 78% đạt loại khá, giỏi.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Nguyên

 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 đồng chí và bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Hà Nguyên

Chuyên mục khác