Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

15/05/2020 06:06

Ngày 13-14/5, Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TK

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được triển khai đổi mới cả về tổ chức và phương pháp, huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT huyện lên một bước mới đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 21% (tăng gần 2% so với năm 2015), tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viêm chiếm gần 10%, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TK

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề Đại hội tập trung thảo luận và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đổi mới tư duy về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện cho các đối tượng thực chất, hiệu quả...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động; xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khoá VIII gồm 5 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Kiên

 

 

 

                                     

Chuyên mục khác