Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/03/2020 06:21

Ngày 11/3, Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: VN

 

Dự Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và trên 70 đảng viên Đảng bộ. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VN

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (nay là Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), Đảng ủy Công ty Điện lực Kon Tum lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện và vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh phát triển lưới điện nông thôn, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả sản xuất kinh doanh từ 2015 đến nay: Điện thương phẩm tăng bình quân hàng năm 9,15%; tỷ lệ dùng điện cho truyền tải và phân phối giảm bình quân hàng năm 0,92%; doanh thu tiền điện tăng bình quân 12,36%; giá bán tăng bình quân hàng năm 55,72 tỷ đồng; nộp ngân sách tăng hàng năm 24,18%...

Đảng bộ Công ty thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kết nạp 18 đảng viên mới; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động... Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Công ty liên tục đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu xây dựng Công ty phát triển hiện đại và bền vững.

Các chỉ tiêu đến năm 2025: Mức tăng về sản lượng điện thương phẩm năm sau cao hơn năm trước 6%; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với Nhà nước; 100% đảng viên hoàn hành nhiệm vụ; kết nạp 10 đảng viên mới trở lên; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII. Ảnh: VN

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII gồm 9 đồng chí và 5 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Kim Chiến tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: VN

 

Văn Nhiên

Chuyên mục khác