Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

15/10/2014 08:50

“Xác định dân vận là công tác quan trọng của Đảng nên từ hiệu quả mô hình dân vận điểm của huyện tại thôn 2, đến nay, địa phương đã nhân rộng ra 8/8 thôn trên địa bàn xã. Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo tại các thôn (làng) và từ phía các đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn, Tân Cảnh đã đạt được 13/19 tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2014 nỗ lực đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới” – Bí thư Đảng ủy xã Tân Cảnh, Ngô Thị Sâm cho biết.
Tổ dân vận thôn 2 – điểm sáng trong phong trào dân vận xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô). Ảnh: T.Q 

 

Điểm sáng từ “Tổ dân vận điểm”

Để chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả, năm 2012, thôn 2, xã Tân Cảnh được chọn xây dựng mô hình Tổ dân vận điểm của huyện Đăk Tô. Với quyết tâm xây dựng mô hình điểm thực sự là điểm sáng nên từ việc lựa chọn thành viên đến cách thức triển khai, nội dung hoạt động đều cân nhắc kỹ lưỡng. Mô hình gồm 15 thành viên với sự tham gia của bí thư chi bộ, thôn trưởng, đảng viên, người có uy tín trong thôn…

Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng Tổ dân vận thôn 2 - Nguyễn Xuân Điều cho biết, thôn 2 có 54% dân số là ĐBDTTS, gần 50% số hộ thiếu đất sản xuất do tách hộ; tình trạng uống rượu, chây lười lao động trong thanh niên thường xuyên xảy ra… Gắn trách nhiệm cho từng thành viên, sau 2 năm mô hình Tổ dân vận điểm đi vào hoạt động, thôn 2 đã giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bà con phát huy tinh thần đoàn kết, đến nay thôn đã đạt 12 tiêu chí nông thôn mới.

Khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, hàng chục hộ gia đình ở thôn 2 đã  khai hoang phục hóa, cải tạo những chân ruộng cao thường xảy ra thiếu nước vào mùa khô để trồng cà phê. Hàng chục hộ gia đình được vận động vay tiền để đầu tư mua máy cày để chở nông sản thuê… Giúp bà con chuyển đổi ngành nghề, thôn trưởng kiêm tổ phó Tổ dân vận thôn 2 Trần Đình Vị vừa vận động vừa trực tiếp tham gia các lớp học nghề cạo mủ cao su với bà con. Kết quả, đã có 22 người sau khi học nghề đã vào làm công nhân Nông trường Cao su Tân Cảnh. Hàng chục hộ gia đình khác cũng được vận động vào làm công nhân cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn và cồn Đăk Tô với mức thu nhập đảm bảo cuộc sống.

Thôn 2 còn là điểm sáng trong phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Thôn trưởng Trần Đình Vị cho biết, trong tổng số 728m đường được hỗ trợ bê tông hóa theo Quyết định 1091 của UBND tỉnh, thôn đã quyết định ưu tiên 3 tuyến đường trọng điểm nhất nên bà con ai nấy đều đồng tình. Ngoài việc thống nhất đóng góp mỗi hộ gia đình 750.000 đồng, hộ được hưởng lợi trực tiếp còn đóng góp ít nhất 7 ngày công, những hộ hưởng lợi gián tiếp đóng góp ít nhất 2 ngày công. Sau 1 tháng rưỡi ra quân, 3 tuyến đường đã hoàn tất.

Bộ đội Trung đoàn 24 chung tay xây dựng nông thôn mới

Cùng với sự chung sức của bộ đội Trung đoàn 24, thoáng chốc con đường đất dài hàng chục mét dẫn vào khu tái định cư ở thôn 2, xã Tân Cảnh đã sạch cỏ,  được san lấp bằng phẳng. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội cùng với nhân dân địa phương làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh đường làng, cơ quan, đơn vị trường học… bây giờ đã trở nên quen thuộc. Trong tổng số 575 công lao động làm 3 tuyến đường bê tông nông thôn trên địa bàn thôn đã có đến 265 công của bộ đội Trung đoàn 24.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lai – Chính ủy Trung đoàn 24 co biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 24 xác định công tác dân vận, đặc biệt là dân vận đối với phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua; phối hợp với các địa phương để có phương án hỗ trợ thích hợp.

Ngoài giúp đỡ địa phương nơi đơn vị đóng chân, Trung đoàn 24 còn tổ chức nhiều đợt hành quân rèn luyện, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận như vận động người dân các xã Đăk Rơ Nga, Kon Đào, Ngọc Tụ, Văn Lem (Đăk Tô), Mường Hoong (Đăk Glei), Đăk Xú (Ngọc Hồi) bài trừ mê tín dị đoan, cách trồng lúa nước; giúp dân sửa chữa 29 ngôi nhà, 3 nhà rông văn hóa, 5 trường học; đào đắp, nạo vét 9km kênh mương, khai hoang 19ha diện tích trồng lúa nước…

Thượng tá Nguyễn Xuân Lai chia sẻ, những việc làm cụ thể trên không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa bàn đơn vị đóng quân mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố mối đoàn kết quân dân, phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Tú Quyên

 

Chuyên mục khác