Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/06/2020 16:20

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 16/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TVP

 

Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Kon Plông tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế gắn với các lĩnh vực đột phá bước đầu có những kết quả nhất định, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.400 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 dự kiến đạt 227 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS từng bước được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến năm 2020 giảm còn dưới 15% (bình quân giảm 6,4%/năm), đạt mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, chất lượng hoạt động và sức chiến đấu của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 411 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.140 đảng viên. Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội thảo luận và thông qua mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đại hội thống nhất cao với 17 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 5.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 350 tỷ đồng; quy mô dân số khoảng 30.500 người; 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%; thu hút 1.290.000 lượt khách du lịch; kết nạp mới 350 đảng viên trở lên; 100% cán bộ chuyên trách và công chức xã đạt chuẩn chức danh; trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khoảng 85% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị, xã hội; phát triển 500ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ra mắt đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TVP

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Duy Khánh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XIX.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XIX bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác