Bế mạc Đại hội đại biểu Binh đoàn 15 lần thứ VIII

14/08/2020 15:17

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội, trong đó chú trọng vào các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đại hội đã thống nhất đề ra 3 khâu đột phá: “Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty, quyết liệt xử lý, khó khăn vướng mắc các dự án tại Lào và Campuchia, đảm bảo ổn định về tổ chức, nhiệm vụ và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”.

Về chỉ tiêu cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu giá trị sản xuất đạt 9.872 tỷ đồng, doanh thu đạt 8.794 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện đầy đủ các khoa mục, hoàn thành 100% nội dung huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra. Xây dựng chi bộ có cấp ủy đạt trên 45%; kết nạp 450 đảng viên; phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Binh đoàn 15. Ảnh: DĐN

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII gồm 14 đồng chí. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đại tá Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy khóa VIII (khuyết Bí thư). Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 2 đồng chí.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội. Ảnh: DĐN

 

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác