Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 14:02

Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành liên quan và các đại biểu ở 65 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố, cơ quan trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan và Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy.

Năm 2021, toàn ngành TCXDĐ đã tham mưu tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ...

Năm 2022, toàn ngành TCXDĐ tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về TCXDĐ bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn ngành để hoàn thiện mức cao nhất các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”, Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy.

Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện Kết luận số 21 tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa””. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định của Đảng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXDĐ, xây dựng hệ thống chính trị...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác TCXDĐ năm 2021 của các bộ, ban, ngành, địa phương các cấp; đồng thời đề nghị, trong năm 2022, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác TCXDĐ, phát huy dân chủ đi đôi với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TCXDĐ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác TCXDĐ trong tình hình mới.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác