Xuân mang niềm vui đến

21/01/2023 13:20

“Xuân mang niềm vui đến” - lời ca trong ca khúc “Như hoa mùa xuân” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ngân lên đó đây. Xuân về, mang niềm vui đến mọi vùng miền, mọi người, người nhà. Không khí đón Xuân Quý Mão 2023 từ phố thị đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa đâu đâu cũng thắm màu non xanh của lá, chồi non kết nụ, đơm hoa, kết trái; không khí đoàn viên của nhiều gia đình sau 2 mùa xuân xa cách vì dịch Covid-19 làm cho lòng người thêm náo nức. Đặc biệt hơn, xuân này, Kon Tum hân hoan đón chào 110 năm thành lập tỉnh (09/02/1913 - 09/02/2023) - ngày tỉnh lỵ miền núi vùng Bắc Tây Nguyên được xác lập trên bản đồ Việt Nam.

Những ngày tháng Chạp, đất trời giao thoa, tiết trời từ nắng ấm chuyển sang se lạnh, rồi dần kéo nhiệt độ xuống thấp, trời se lạnh, nhưng không ngăn được dòng người ra phố mua sắm hàng hóa Tết với nhiều cung bậc cảm xúc. Kon Tum hội tụ nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc một sắc phục riêng, điểm tô cho mùa xuân Kon Tum thêm lung linh, huyền diệu.

Từ phố thị đến nông thôn cờ hoa rực rỡ, lòng người rộn ràng. Xuân về, mang niềm vui đến với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Bức tranh kinh tế địa phương năm 2022 trên đà phục hồi, kinh tế hộ gia đình khởi sắc, đời sống các dân tộc trên địa bàn tỉnh khá lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 9,5% so với năm 2021; GRDP thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/năm, vượt 0,84% kế hoạch năm. Lòng người hân hoan, rộn ràng đón năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng về một Kon Tum đang trên đà vươn lên, khẳng định sự đổi mới đúng đắn và sáng tạo của tỉnh trong năm qua đã mang lại nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Mùa Xuân. Ảnh: Nguyễn Ban  

 

Năm 2022 cùng với cả nước, Kon Tum bị ảnh hưởng rất lớn bởi những biến động về giá cả hàng hóa, nhiều ngành, lĩnh vực bị tác động mạnh mẽ; thiên tai, đại dịch Covid-19 những tháng đầu năm còn phức tạp, cản trở sản xuất kinh doanh, du lịch; người dân bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe, đời sống. Khoảng thời gian khó khăn đó, Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, những quyết sách kịp thời của Trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự sát cánh của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quyết tâm đồng hành của doanh nghiệp, người dân, tỉnh thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm. Có bước qua thách thức, chông gai mới quý những giá trị của hiện tại.

Khởi động mang dấu ấn đậm nét đầu năm 2022 là tỉnh đón đầu, bắt kịp chính sách “xóa rào Covid -19” mở cửa du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kon Plông được chọn là điểm “xóa rào Covid -19” qua Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 tại Măng Đen - Kon Plông do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức vào ngày 17/3.

Tiếp đà này, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương đã mạnh dạn thực hiện nhiều chuỗi sự kiện lớn, thật ý nghĩa, mang lại luồng sinh khí mới cho Kon Tum. Đó là Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 diễn ra vào những ngày cuối tháng 4 với nhiều chương trình mới mẽ, sinh động, hấp dẫn; đặc biệt lần đầu tiên phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức ở huyện Tu Mơ Rông - nơi được ví là “ Vương quốc sâm” của tỉnh, thu hút khách du khách nhiều nơi hội tụ đông hơn bao giờ hết. Sự kiện Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ I, năm 2022, Chương trình Sắc màu thổ cẩm Kon Plông… góp phần tỏa sáng “bản đồ du lịch Kon Tum”.

Kết thúc năm 2022, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hân hoan, tự hào về kết quả quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng, về đích 100% theo dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước cả năm 320,80 triệu USD, đạt 118,81% kế hoạch và tăng 10,43% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong muôn vàn sắc màu, âm thanh của mùa xuân mới Qúy Mão 2023, giai điệu Xuân mang niềm vui đến lúc trầm, lúc bổng làm cho lòng người thêm háo hức. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Kon Tum quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các đồ án: quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2040; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040...; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng; thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%…; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số...; tiếp tục giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh.

Xuân vui, lòng người càng thêm phấn chấn, bởi xuân năm nay Kon Tum đón chào 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) - sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với mỗi người dân Kon Tum. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử xuyên qua 2 thế kỷ, vùng đất hội tụ nhiều dân tộc anh em sinh sống, từ nghèo khó, Kon Tum nay đã vươn lên, năng động, sáng tạo, không ngừng phát triển.

Sông Trà

Chuyên mục khác