Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, gắn bó mật thiết với dân

14/11/2019 06:15

Đó là bí quyết để lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Kon Tum vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Kon Tum luôn chú trọng chọn đúng vấn đề thiết thực, cốt lõi. Những năm qua, cùng với đưa nội dung quốc phòng, quân sự địa phương vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Chương trình thực hiện Nghị quyết và ban hành các chỉ thị, kế hoạch cụ thể để triển khai và thực hiện, Ban CHQS thành phố thường xuyên nghe cơ sở phản ánh tình hình, có biện pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh. Trong công tác bảo đảm đất xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện, mua sắm vật chất cho Đại đội dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp..., đã lập kế hoạch phân kỳ đầu tư cụ thể cho từng năm, bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở, Ban CHQS thành phố đã tham mưu địa phương thực hiện theo đúng biên chế quy định, chất lượng ngày càng được nâng cao. Từ năm 2014 đến nay, đã kết nạp được 105 đảng viên trong dân quân, 27 đảng viên trong dự bị động viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân lên 20,51%, trong dự bị động viên đạt 11%; xây dựng được 14/21 chi bộ quân sự có chi ủy (chiếm 66,7%). Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện theo 8 cụm (mỗi cụm có 3 xã, phường gần nhau), cử cán bộ trực tiếp đảm nhận, kết hợp lý thuyết với thực hành, học mới ôn cũ, duy trì nghiêm kỷ luật. Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, cơ quan cũng tham mưu huy động cả hệ thống chính trị thành phố tham gia chỉ đạo nên hiệu quả được nâng lên.

Ban CHQS thành phố Kon Tum cùng các tập thể khác nhận Cờ thi đua. Ảnh: ND

 

Tăng cường công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy ký Quy chế phối hợp, định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm tổ chức giao ban đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, thống nhất những nội dung, phương pháp tiến hành trong thời gian tới. Phát huy lợi thế của cán bộ cơ sở biết tiếng dân tộc thiểu số để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh. Khi thôn Plei Sar (xã Ia Chim) xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, Ban CHQS thành phố đề xuất các giải pháp tổng hợp, sử dụng lực lượng hợp lý, ngay từ đầu đã đưa cán bộ xuống cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tạo mối quan hệ gắn kết quân dân, làm cầu nối cho các cơ quan chức năng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại, từng bước giải quyết gốc rễ của vấn đề thấu tình đạt lý.

Đồng thời, Ban CHQS thành phố chủ động tham mưu Thành ủy phân công các đơn vị của thành phố đỡ đầu, phụ trách các thôn, làng đồng bào DTTS; chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, phường tham mưu cho địa phương vận động nhân dân, các mạnh thường quân ủng hộ tiền, vật chất kết hợp với ngày công của các “chiến sĩ sao vuông” xây dựng thôn làng no đủ, vững mạnh giúp dân xóa đói giảm nghèo. 5 năm qua, LLVT thành phố đã tặng 6 con bò giống cho 6 hộ nghèo; tặng 4 xe đạp và sách vở cho các cháu học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với trạm y tế các xã khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người, ra quân sửa chữa, bê tông hóa đường liên thôn; vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công ích, đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến phố văn minh. Khi xảy ra thiên tai, hạn hán, LLVT dồn sức hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; giúp đỡ bà con tái định cư tại xã Hòa Bình theo “Đề án giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành”, tích cực xây dựng các tuyến đường tự quản của dân quân,  góp phần làm cho phố phường, đường làng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thượng tá Phùng Trung Văn - Chính trị viên Ban CHQS thành phố Kon Tum cho biết thêm: “Đối với những nơi phức tạp về an ninh mà không có lực lượng dân quân thường trực, Ban CHQS thành phố đã tham mưu chỉ đạo thiết lập mô hình cụm dân quân để tăng cường lực lượng, huy động tổ dân quân tại chỗ phối hợp với các lực lượng công an tuần tra, tháo gỡ các quảng cáo rao vặt trái phép, hạn chế tình trạng thanh niên tụ tập gây rối, đánh nhau và các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn địa bàn”.

Vừa qua, tại Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 5 lần thứ XVI, LLVT thành phố Kon Tum vinh dự là 1 trong 11 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua giai đoạn 2014-2019.

Đỗ Ngọc Diệp

Chuyên mục khác