Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh

21/11/2019 13:06

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng…

Để không ngừng nâng cao sức chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự; lực lượng dân quân tự vệ đã được biên chế đúng cơ cấu; 100% chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức và phân đội là đảng viên; hầu hết chính trị viên và chính trị viên phó được đào tạo từ trung cấp đến đại học. Vì vậy, chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác dân quân tự vệ và khả năng lãnh đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 đào tạo trình độ đại học cho 20 cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với các phòng, ban liên quan của Bộ Chỉ huy rà soát lại đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, để chọn nguồn đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2020.

Ngoài ra, công tác huấn luyện, hội thao lực lượng dân quân tự vệ được các huyện, thành phố và các đơn vị hết sức chú trọng. Qua huấn luyện, tổ chức hội thao, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tổ chức tập luyện, hoạt động của đội ngũ dân quân tự vệ được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ Công ty Cao su Chư Mom Ray. Ảnh: HD

 

Với những nỗ lực trên, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh được xây dựng ngày càng vững mạnh, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng. Lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn, phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phối hợp giải quyết các vụ việc gây rối trật tự công cộng; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an; tham gia phòng, chống cháy nổ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Lực lượng dân quân tự vệ còn rất tích cực trong công tác vận động nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân xây dựng thôn làng văn hóa, no đủ, an toàn, vững mạnh...

Có thể khẳng định, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh ngày càng thể hiện và phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, là công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp đánh giá cao, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo được niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang địa phương.

Huệ Dương

Chuyên mục khác