Xã Sa Nghĩa: Khuất tất trong hỗ trợ cây giống cho người dân

10/01/2020 06:02

Trung tâm Khuyến nông tỉnh (viết tắt là Trung tâm) hỗ trợ giống cây ăn quả để trồng xen trên diện tích 15ha cà phê của người dân xã Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy), nhưng UBND xã này chỉ triển khai cho người dân 10ha, số còn lại ưu tiên hỗ trợ cho người thân của cán bộ xã. Việc làm khuất tất này của một số cán bộ xã đã bị người dân phát hiện, phản ánh từ tháng 4/2019; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Các thôn triển khai công bằng, dân chủ

Trong đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vào ngày 11/12/2019 tại xã Sa Nghĩa, chúng tôi đã chứng kiến sự bức xúc của bà con cử tri trong xã về việc bình xét, bốc thăm hộ gia đình có đủ điều kiện để Trung tâm hỗ trợ cấp giống cây sầu riêng và cây bơ trồng xen trong vườn cà phê.

Để làm rõ vụ việc, chúng tôi tìm gặp anh Đỗ Ngọc Vinh - Thôn trưởng thôn Anh Dũng và được anh cho biết: Ngày 8/4/2019, trong một buổi giao ban của UBND xã, anh Nguyễn Thanh Long - cán bộ khuyến nông xã - đã triển khai việc Trung tâm hỗ trợ giống cây sầu riêng và cây bơ để trồng xen trong vườn cà phê trồng mới năm 2018 và 2019, với tổng diện tích 10ha cho 4 thôn người Kinh, bình quân 2,5ha/thôn và mỗi hộ đăng ký trồng không dưới 0,5ha cà phê.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo đó, Ban quản lý các thôn được Trung tâm hỗ trợ cây giống đã về thông báo cho người dân có diện tích cà phê đảm bảo các tiêu chuẩn trên đăng ký để được hỗ trợ. Trong đó, 3 thôn đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cán bộ khuyến nông xã. Duy chỉ có thôn Anh Dũng thì có nhiều bất nhất trong việc bình xét, bốc thăm các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Trưởng thôn Anh Dũng - Đỗ Ngọc Vinh cho biết, tối hôm đó, anh thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong thôn được biết về chủ trương này và đã có 25 hộ gia đình đăng ký trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Trước tình hình đó, anh tổ chức bình xét để chọn ra 5 hộ được hỗ trợ theo như yêu cầu của cán bộ khuyến nông xã. Cuộc họp đã thống nhất bốc thăm và có 5 hộ trúng thăm, đó là hộ các ông: Đỗ Văn Duyệt, Đỗ Văn Nam, Từ Lực, Nguyễn Văn Đào, Đỗ Văn Thương.

Thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy - nơi xảy ra sự việc bình xét hỗ trợ giống cây trồng

không công khai, dân chủ. Ảnh: TVP

 

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, UBND xã phối hợp với cán bộ Trung tâm tổ chức kiểm tra, rà soát lại thì có hai hộ: Đỗ Văn Nam, Đỗ Văn Thương không đủ điều kiện để hỗ trợ, nên Ban quản lý thôn Anh Dũng đã báo cáo với Chi bộ thôn để xin ý kiến và được cấp ủy nhất trí hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Hữu Linh là hộ có công hiến đất để làm đường giao thông cho thôn và hộ ông Lê Văn Tuấn là hộ thuộc diện khó khăn. Danh sách được chốt và gửi lên cho UBND xã để triển khai một cách công khai, công bằng và dân chủ.

Cán bộ xã xin thêm... để hỗ trợ người thân (?)

Chuyện không dừng lại ở đó, khi đến ngày Trung tâm phối hợp với UBND xã Sa Nghĩa tập trung những người được hỗ trợ giống cây ăn quả trồng xen trong vườn cà phê để đi tập huấn và thực hiện hỗ trợ cây giống thì trong danh sách có thêm 4 hộ gia đình ở thôn Anh Dũng.

“Khi người dân thắc mắc, ông Nguyễn Thanh Long - cán bộ khuyến nông xã bảo rằng, Trung tâm hỗ trợ thêm cho người thân của cán bộ xã hiện đang ở nhà làm nông thêm 5ha nữa để trồng xen trong vườn cà phê. Như vậy, trên địa bàn thôn Anh Dũng có 9 hộ được hỗ trợ tổng cộng trên 7ha chứ không phải 2,5ha như ban đầu UBND xã phân bổ cho thôn” - anh Đỗ Ngọc Vinh bức xúc.

Làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Sa Nghĩa - Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã - Lại Văn Huy và cán bộ khuyến nông xã - Nguyễn Thanh Long đều cho biết: Lúc đầu, Trung tâm hỗ trợ cho bà con nông dân của xã chỉ 10ha thôi và chúng tôi đã triển khai cho 4 thôn, mỗi thôn 2,5ha. Nhưng sau đó, xã có xin Trung tâm hỗ trợ thêm 5ha nữa cho người thân của cán bộ xã, nên cán bộ các thôn và người dân đều không biết, dẫn đến thắc mắc.

“Người thân của cán bộ xã cũng là nông dân, cũng có diện tích cà phê trồng năm 2018, 2019, nên họ cũng được Nhà nước hỗ trợ chứ sao không. Chúng tôi xin thêm 5ha này để hỗ trợ cho người thân của cán bộ xã, để tạo điều kiện cho họ có thu nhập ổn định hơn, nhưng do người dân không nắm rõ, nên đã có một số người, trong đó chủ yếu là người dân thôn Anh Dũng thắc mắc. Chúng tôi đã mời cán bộ thôn này lên giải thích và họ đã nhất trí rồi” - cán bộ khuyến nông xã - Nguyễn Thanh Long cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài 5 hộ do Ban quản lý thôn Anh Dũng bình xét, bốc thăm công khai, công bằng, dân chủ; trong danh sách được hỗ trợ có thêm 4 hộ: Trần Thị Liễu, Phạm Minh Tân, Đặng Quang Sang và Nguyễn Thị Công.

Cần có biện pháp xử lý

Làm việc với chúng tôi, anh Đoàn Năng Mạnh - cán bộ kỹ thuật của Trung tâm giải thích rất rõ: Bằng nguồn kinh phí của tỉnh, Trung tâm đã triển khai “Mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê vối” với điều kiện cà phê vối trồng năm 2018, 2019 và phải có diện tích từ 0,5ha trở lên mới được đầu tư trên địa bàn xã Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy) kể từ tháng 4/2019 đến nay, với tổng diện tích 15ha. Theo danh sách của UBND xã gửi lên, Trung tâm đã chuyển về cho 24 hộ dân đăng ký với số lượng 543 cây sầu riêng và 543 cây bơ để trồng xen giữa vườn cà phê, bình quân 36 cây sầu riêng và 36 cây bơ/ha; đồng thời hỗ trợ thêm 645kg phân NPK để các hộ dân bón lót cho cây.   

Trong quá trình triển khai, Trung tâm đã gửi công văn cho xã thông báo đầy đủ thời gian triển khai, đối tượng thụ hưởng, diện tích cà phê trồng xen, phân NPK bón lót… Còn việc bình xét hộ dân được hỗ trợ là việc của UBND xã chứ Trung tâm không trực tiếp “đi từng nhà, rà từng hộ” được. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Trung tâm có kiểm tra và đã loại ra 2 hộ dân không đủ điều kiện về diện tích để trồng xen, số còn lại đều đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

“Bây giờ, phóng viên cho biết, trên địa bàn thôn Anh Dũng có 4 hộ được hỗ trợ là người thân của cán bộ xã thì chúng tôi mới biết. Bởi vì, trước khi triển khai thực hiện mô hình, chúng tôi có tổ chức đi kiểm tra diện tích của các hộ được hỗ trợ thì họ đúng là nông dân và có đủ diện tích cà phê vối để trồng xen, nên chúng tôi không thể biết được. Xét về đối tượng hỗ trợ là nông dân thì không sai, nhưng trong công tác bình xét, bốc thăm, UBND xã đã không thực hiện công khai, công bằng, dân chủ… nên đã để xảy ra những điều đáng tiếc” - anh Đoàn Năng Mạnh cho biết.

Qua điều tra xác minh cho thấy, việc bình xét, chọn hộ gia đình để Trung tâm hỗ trợ giống cây ăn quả trồng xen giữa vườn cà phê vối của một số cán bộ xã Sa Nghĩa không công khai, công bằng, dân chủ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thiết nghĩ, UBND huyện Sa Thầy cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ có việc làm khuất tất này.                 

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác