22/10/2020 06:17
Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy xác định “Dân vận khéo” là phục vụ nhân dân, là điều kiện quan trọng để dân nghe, dân tin, tạo nên nhân tố trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện.
Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, chọn hộ nghèo để tham gia giúp đỡ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Bằng các việc làm cụ thể như phối hợp với chính quyền giới thiệu để các hộ vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ phân bón, ngày công lao động... giúp các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thiếu tá Vũ Sơn Hải- Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy chia sẻ: Hằng năm, thông qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã tích cực giúp chính quyền các xã và nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giao thông, hướng dẫn giúp nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, cây ngắn ngày; đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa trường học, giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa nhà bị dột, bị tốc mái do gió lốc, mưa bão gây ra...
|
Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát quang, trồng 25 ha sa nhân tím tại xã Sa Sơn; chăm sóc 12 ha cà phê, đào 100 hố vệ sinh cho người dân xã Hơ Moong... Bằng nguồn kinh phí của cấp trên đưa về, lực lượng vũ trang huyện tổ chức sửa chữa, xây dựng 6 ngôi nhà “Đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn; trích quỹ đơn vị mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo... với kinh phí hàng chục triệu đồng.
Lực lượng vũ trang huyện cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với hàng trăm lượt ngày công; vận chuyển 140.000m3 nước sinh hoạt khắc phục hạn hán (năm 2016) và 43 tấn gạo cho nhân dân các xã Ya Xiêr, Ya Tăng và thị trấn Sa Thầy; nạo vét hơn 4 km kênh, mương nội đồng... Đồng thời, lực lượng vũ trang huyện Sa Thầy triển khai thực hiện tốt các các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”...
Ngoài ra, hàng năm lực lượng vũ trang huyện còn tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về ăn tết cùng với dân tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh như làng Lung, làng Rắc, làng O, làng Trang (xã Ya Xiêr); tham gia, hỗ trợ hàng chục triệu đồng trong “Ngày hội bánh chưng xanh” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hàng năm...
Qua việc thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang huyện còn vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, bài trừ các hủ tục, vận động nhân dân ăn, ở hợp vệ sinh, khoa học, phù hợp với nếp sống mới, văn minh...
Có thể nói, việc xác định và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện thắt chặt tình đoàn kết máu thịt quân-dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trên địa bàn; góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Dương Đức Nhuận